11 công dân Anh bị phạt £8,000 vì câu cá bất hợp pháp

Nhiều người câu cá ở khắp nước Anh đã bị phạt gần £8,000 vì tội câu cá bất hợp pháp, một số người còn chẳng có bằng câu cá. Tất cả đã phải ra hầu tòa vào đầu tuần này. 

Ủy ban Môi trường (Environment Agency - EA) cáo buộc 11 người đàn ông vì tội câu cá mà không có bằng cấp.

Án phạt cao nhất dành cho Christopher Downing 29 tuổi ở Willenhall. Người này chẳng những không có bằng câu cá mà còn khai man tên tuổi và địa chỉ khi bị thẩm vấn. Anh này bị phạt £880 cộng thêm phụ phí và tiền bồi thường là £193.

Adrian Statham 27 tuổi và Jamie Falconer 37 tuổi bị cáo buộc tội câu cá không bằng cấp và vứt lại cần câu mà không thu gom tại Middle Pool, Telford vào ngày 18/8/2018. Cả hai lần lượt bị phạt £660 và £440, chưa kể phụ phí £171 và £157.

4 người khác bị phạt £440 mỗi người cộng thêm phụ phí £171 vì câu cá không bằng cấp tại Beden Hall Fishery, Eccleshall vào hôm 22/7/2018. 

3 người nữa cũng bị phạt £440 mỗi người cộng thêm phụ phí £161 vì lý do tương tự tại Cudmore Fisheries, Whitmore vào cùng ngày. 

Kenny Wilkes 32 tuổi cũng bị phạt £440 và phải trả phí tòa án cộng tiền bồi thường £171.47 vì câu cá không bằng cấp tại Tame Valley Canal ở Wednesbury vào ngày 20/7/2018. 

Trước đó, rất nhiều người câu cá đã bị phạt, trong đó một ngư dân ở Lincoln đã bị phạt tới £25,000 vì bắt ốc biển lớn vào tháng 12. Hai người đàn ông khác cũng bị phạt hàng trăm bảng vì câu cá bất hợp pháp ở hồ County Durham hồi tháng 1.

Người phát ngôn của Ủy ban Môi trường nói: ''Chi phí cho bằng câu cá chỉ tốn £30/năm, vậy mà nhiều người vẫn không ngừng phá luật, vi phạm luật địa phương làm mất cân bằng lượng cá ở nơi câu cá. Số tiền này được dùng để tái đầu tư vào các khu vực sông suối phục vụ cho việc câu cá, nhằm phát huy tính chất thể thao của loại hình giải trí này. Những người đi câu cũng nên tìm hiểu luật địa phương trên trang web của Ủy ban Môi trường''. 

Viethome (Yahoo News)