Vận chuyển người đã mất từ Anh về Việt Nam

Người Việt đã mất ở Anh Quốc có thể được chuyển về Việt Nam nhưng cần phải làm rất nhiều thủ tục phức tạp. VietHome xin được chia sẻ những thủ tục cần thiết ở Anh để chuyển xác người đã mất ra nước ngoài (Repatriation Of Dead Body).

quantai

Trước khi xác của người đã mất được vận chuyển, người nhà cần xin giấy báo tử (Death Certificatie) từ bác sĩ. Đây là giấy tờ cần thiết để đăng kí các thủ tục pháp lý sau này.

Tiếp đó là xin giấy phép từ coroner (Điều Tra Viên). Đây là những người sẽ có thể cho điều tra nếu họ nghi ngờ cái chết đó không được tự nhiên và đồng thời họ cũng cấp phép để thi thể của người đã mất được quyền rời khỏi Anh Quốc. Bạn dùng tờ đơn Form of Notice (Form 104) để gửi đến văn phòng của Coroner.

Coroner ở khu Hackney có thể được liên lạc qua số: 020 7538 1201. Hoặc địa chỉ: Hackney Registrar of Births, Deaths and Marriages Hackney Service Centre 1 Hillman Street E8 1DY.

Nếu bạn sống ở khu vực khác, bạn có thể liên hệ với Văn Phòng Đăng Kí giấy khai sinh, chứng tử và kết hôn (Registrar of Births, Deaths and Marriages) ở khu vực đó để biết thêm chi tiết.

Bạn sẽ cần hộ chiếu gốc hoặc bản sao của người đã mất. Hầu hết việc vận chuyển sẽ dùng đường hàng không để thuận tiện và kinh tế hơn. Thủ tục và yêu cầu của mỗi hãng hàng không hoàn toàn khác nhau.

Tuy nhiên, có một số công ty An Táng ở Anh Quốc đảm nhiệm luôn dịch vụ vận chuyển xác người đã chết. Họ cũng có thể tư vấn và thay mặt bạn làm hầu hết các thủ tục cần thiết.

Trong nhiều trường hợp, hãng hàng không và hải quan có thể cần cả giấy khám nghiệm tử thi (Cadaver certificates) để chứng nhận xác không mang bệnh tật.

Thủ tục ở Việt Nam cũng cần phải xin phép trước khi gửi xác về. Rất tiếc VietHome không tìm được nhiều thông tin để chia sẻ cùng bạn đọc. Bạn có thể hỏi luật sư hoặc các công ty An Táng ở Việt Nam để biết thêm chi tiết.

Nếu các bạn cần thêm thông tin thì có thể liên hệ với đại sứ quán Việt Nam để được trợ giúp giải đáp và hướng dẫn những thủ tục cần thiết.