Đường hầm Blackwall Tunnel sắp thu phí £4 mỗi chiều

blackwall tunnel
Hàng ngàn xe đi qua đường hầm Blackwall Tunnel mỗi ngày. Ảnh: Getty Images

Thị trưởng London, ông Sadiq Khan, đã xác nhận kể từ năm 2025, tài xế sẽ bị thu phí mỗi khi đi vào hầm Blackwall Tunnel. Nhiều tài xế cho rằng trạm thu phí khiến họ bất ngờ, nhưng ông bác bỏ quan điểm này, bởi vì trạm đã có ở đó suốt nhiều năm qua. 

Ông Sadiq Khan cho biết số tiền phí thu được sẽ dùng để xây dựng được hầm Silvertown Tunnel gần đó. Đường hầm mới dự định tiêu tốn 2 tỉ bảng tính đến thời điểm khánh thành trong vòng 2 năm nữa.

Ông nói rằng chi phí xây dựng Silvertown Tunnel không phải do TfL chi trả, cũng không đụng tới tiền đóng thuế của dân, mà là "mượn từ doanh thu trong tương lai" khi hầm đi vào sử dụng. 

Theo tài liệu do chính phủ công bố vào tuần trước, phí cho mỗi lượt đi qua hầm Blackwall Tunnel là £4. Trước lối vào hầm sẽ có bảng thông báo những khung thời gian bị tính phí.

Theo đó, khi đi vào hầm từ 6h sáng đến 10h tối, tài xế sẽ bị tính phí. Xe gắn máy bị tính phí tối đa £3, xe ô tô con bị tính phí £4. Các phương tiện khác bị tính phí cao hơn, tối đa là £8.50.

Tuy nhiên, mức phí vẫn chưa được xác nhận cụ thể. Mức phí tại trạm cầu vượt và hầm chui M25 Dartford Crossing hiện là £2.50 đối với xe con, và £6 đối với phương tiện lớn hơn.

Đường hầm Blackwall Tunnel cũng sẽ đóng cửa trong 2 tuần vào tháng 9 và tháng 10/2023 để thi công. Giới chức cho biết, hành trình phía dưới sông Thames sẽ liên kết giữa Silvertown và Greenwich Peninsula ở East London.

Đường hầm mới Silvertown Tunnel sẽ giúp giải quyết tình trạng ách tắc kinh niên ở Blackwall Tunnel, giúp giao thông thuận tiện hơn, nhiều xe buýt có thể qua sông hơn. 

Từ ngày 30/9 đến 2/10, và từ ngày 7 đến 9/10, Blackwall Tunnel sẽ đóng cửa để thi công. Tuy nhiên, phần đường hầm northbound vẫn hoạt động. Tuyến xe buýt 108 sẽ được tách ra, một hướng đi tới Canning Town Station, và hướng ngược lại đi tới North Greenwich. Hành khách có thể dùng đường Jubilee để qua sông đi tiếp hành trình. 

Phà Woolwich Ferry cũng sẽ hoạt động tăng cường vào cuối tuần. Cứ mỗi 15/20 phút sẽ có một chuyến phà, từ 7h sáng đến 6h chiều.

Viethome (theo MyLondon)