Dân địa phương tức giận trước kế hoạch biến Bromley thành ''Singapore hay Hong Kong mới''

Một số người dân đang hy vọng có thể ngăn cản kế hoạch xây dựng 990 căn hộ mới tại thị trấn Orpington ở Bromley.

Nhiều người dân đang tỏ ra tức giận trước kế hoạch trị giá 500 triệu bảng nhằm biến thị trấn xanh của họ thành một ''Singapore hay Hong Kong'' mới. 

Hiện công chúng đang bày tỏ thái độ về một dự án gây tranh cãi ở Orpington, và đang tìm cách ngăn chặn nó. Dự án này bao gồm 6 tòa chung cư với 990 căn hộ mới. Các tòa nhà cao từ 4 đến 20 tầng. Ngoài căn hộ còn có các shop, nhà hàng và quán cà phê. 

Trung tâm giải trí Walnuts Leisure Centre sẽ tạm thời bị đóng cửa trước khi được tái xây dựng, một phần trung tâm mua sắm này sẽ bị san phẳng. Người dân cũng bày tỏ quan ngại với trung tâm dành cho người già Saxon Day Centre ở gần đó. Nơi đây sẽ bị đóng cửa để tái xây dựng. 

hong kong moi 1
Từ trái qua: Stella Geddes, Gill Webb, Tim Webb, Karen Dungate và Steve Wehrle giương biểu ngữ trước trung tâm giải trí (Ảnh: Kiro Evans).

Anh Tim Webb, một người tham gia phản đối dự án này cho biết: ''Tôi không chống đối việc tái xây dựng, nhưng quy mô và phạm vi của dự án này lại khiến tôi lo ngại.  

''Chúng ta chỉ là một thị trấn nhỏ ở vùng ngoại ô nhiều bóng cây. Do đó việc xây dựng 990 căn hộ ở đây là nhiều quá mức. Chúng ta đâu phải Hong Kong hay Singapore''.

Steve Wehrle, người đã sống ở khu vực suốt 17 năm, cho biết: "Ở đây trường học còn thiếu phòng, bệnh viện hay phòng khám nha sĩ còn thiếu thốn đủ bề. Nếu thêm người tới đây sống thì chỗ đâu cho bọn trẻ đi học, làm sao đăng ký khám chữa bệnh?''

Một người dân khác là Karen Dungate cho biết: "Dự án này không thích hợp với các gia đình. Chẳng gia đình nào muốn sống trong tòa nhà 20 tầng, mật độ căn hộ dày đặc mà lại thiếu không gian ngoài trời. "

hong kong moi 1
Trung tâm mua sắm Walnuts sẽ bị đập bỏ một phần nếu dự án được thông qua. Ảnh: Kiro Evans

Công ty phát triển dự án Areli Real Estate cho biết họ đang tham khảo ý kiến của người dân và đã phát đi 41,000 tờ rơi giới thiệu về dự án. 

Công ty này cho biết dự án sẽ tạo ra 2,500 việc làm trong phạm trù xây dựng, và những cư dân mới ước tính sẽ chi tiêu khoảng 13 triệu bảng mỗi năm, giúp thúc đẩy nền kinh tế khu vực.

Người đại diện của Areli Real Estate cho biết: ''Dự án sẽ biến Orpington thành một thị trấn tràn ngập sức sống và phát triển bền vững cho thế hệ tương lai''. 

''Dự án này sẽ cung cấp các không gian bán lẻ cho doanh nghiệp địa phương, giúp nền kinh tế khu vực không ngừng phát triển. Ngoài ra còn có các tiện ích công cộng và trung tâm giải trí nghệ thuật, một Trung tâm Saxon Day mới, Quảng trường Orpington sẽ là nơi tổ chức hội chợ, sự kiện và các buổi biểu diễn''.

Kế hoạch này được lên ý tưởng vì hiện có tới 2,403 người đang nằm trong danh sách chờ nhà ở hội đồng trong quận Bromley. Hội đồng Bromley cũng đang theo dõi sát sao phản ứng của người dân về kế hoạch này.

Công ty Tư vấn thiết kế và thi công O&D (theo MyLondon)