Kingston sắp có 2,170 căn nhà mới với nhiều nhà giá rẻ

cambridge road estate 1
Một kiến trúc sư vẽ phác thảo dự án dân cư mới Cambridge Road Estate. Ảnh: Kingston Council

Một tòa nhà xập xệ ở South London sẽ được san phẳng để chừa chỗ cho các tòa nhà mới với 2,170 căn nhà. Dự án mới ở London đang được triển khai xây dựng theo 5 giai đoạn.

Hội đồng Kingston và Công ty bất động sản Countryside Properties sẽ biến khu chung cư Cambridge Road Estate ở Norbiton, Kingston thành khu dân cư mới với 2,170 căn nhà vào năm 2033.

Giai đoạn đầu tiên của dự án đã được phê duyệt và sẽ khởi công trong năm nay, cung cấp 452 căn nhà mới cho khu vực. Giai đoạn 2-5 đã được đồng ý sơ bộ về mặt phác thảo, nhưng thiết kế chi tiết vẫn chưa phê duyệt xong. 

Hiện tại khu chung cư Cambridge Road Estate có 832 căn nhà. Tất cả sẽ được san phẳng để dành chỗ cho dự án mới. Giai đoạn 1 bao gồm 452 căn nhà, văn phòng và cửa hàng. Các căn nhà sẽ ''xanh hơn'' nhờ sân vườn, khu vực vui chơi và những con đường rợp bóng cây.

Bãi đậu xe, nơi cất xe đạp cũng sẽ được xây dựng cùng với trung tâm năng lượng. Các bên phát triển dự án cho biết trong giai đoạn 1, 33% các căn nhà sẽ là nhà giá rẻ. 

cambridge road estate 1
Hình ảnh dự án nhìn từ đường Piper Road (Ảnh: Kingston Council)

Giai đoạn từ 2-5 sẽ có thêm 1,718 căn nhà mới, cùng với cửa hàng, văn phòng và công viên. Các tòa nhà có thể lên tới 13 tầng. Ngoài dạng nhà căn hộ còn có các căn maisonette 2 tầng khép kín và nhà biệt lập lên tới 6 phòng ngủ.

Khi giai đoạn 5 hoàn thành, sẽ có khoảng 42% các căn nhà là nhà giá rẻ. Khu dân cư mới cũng sẽ cung cấp ít nhất 114 căn nhà hội đồng.

Vào ngày 21/12/2021 tại cuộc họp của Ủy ban Quy hoạch Hội đồng Kingston, người dân đã nêu lo ngại về quy mô và độ cao của các tòa nhà có thể đè bẹp các khu vực lân cận, đồng thời thu hút quá nhiều dân cư tới đây gây nên tình trạng đông đúc. 

Người dân cũng lo lắng về ô nhiễm tiếng ồn và tắc nghẽn giao thông trong quá trình thi công cũng như sau khi dự án hoàn thành. 

Ủy viên Đảng Bảo Thủ, ông Ian George nói: ''Dự án này là điều xưa nay chưa từng có ở một khu vực ngoại ô như Kingston. Chúng tôi sẽ biến Kingston từ ngoại ô nghèo nàn thành trung tâm đô thị như London''.

Ông Malcolm Wood thuộc Công ty bất động sản Countryside Properties cho biết: ''Việc chuyển đổi khu vực Cambridge Road Estate tồi tàn hiện nay thành khu dân cư mới sẽ đem lại 2,170 căn nhà mới, trong đó có 921 căn nhà giá rẻ, nhiều tiện ích cho cộng đồng, và nhà cũng được cách nhiệt tốt để mùa đông ấm hơn, giúp tiết kiệm khí đốt. Mỗi căn nhà đều có tầm nhìn hướng ra không gian xanh, mỗi ngôi nhà đều có sân chơi và vườn, ban công''.

Ủy viên Đảng Dân chủ Tự do, Emily Davey, cho biết: ''Dự án này sẽ giúp giảm các tệ nạn xã hội, tình trạng nghèo đói, cắt giảm khí thải carbon, hội đồng có thêm 114 căn nhà và cộng đồng sẽ gắn kết với nhau hơn''. 

(theo MyLondon)