Croydon lên kế hoạch xây 42,000 căn nhà trong 18 năm tới

croydon xay nha moi 3

Hội đồng Croydon đã tiết lộ kế hoạch xây dựng 42,000 căn nhà mới trong 18 năm tới, tức tới năm 2039. Kế hoạch thô đã được đăng tải công khai vào năm 2018. 

Phần lớn các dự án được xây xung quanh ga East Croydon Station, với khoảng 9,753 căn dự kiến sẽ mọc lên ở khu vực ''cơ hội'' này. Ngoài ra còn 16 khu vực khác trong quận cũng được chia ra để xây nhà mới. Ở Purley, hội đồng muốn xây 5,735 căn nhà. 

Ngoài ra, hội đồng dự tính triển khai xây dựng 7,515 căn ở Purley Way trải dài tại 3 trung tâm mới của khu vực, sử dụng đất nâu (đất hoang) để xây dựng. Theo định nghĩa, bất cứ khu đất nào đã từng có công trình trước đây, nhưng hiện nay bị bỏ hoang thì gọi là đất nâu. Những dạng đất kiểu này thường vô chủ hoặc từng là đất công nghiệp (có thể bị ô nhiễm), do đó phải tiến hành xử lý đất trước khi khởi công xây dựng nhà ở trên các mảnh đất này.

croydon xay nha moi 3
Mục tiêu xây nhà trong 18 năm tới ở 16 khu vực của Croydon. Ảnh: Croydon Council

Ủy viên hội đồng, ông Oliver Leweis, cho biết: ''Chúng tôi nhắm tới mục tiêu xây dựng 42,000 căn nhà cho tới năm 2039. Tình hình biến đổi khí hậu khiến quận của chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức. Kế hoạch xây nhà này sẽ đáp ứng nơi ở của hầu hết mọi người, giúp chúng ta có được một tương lai dễ thở''.

Từ khi công bố kế hoạch đến nay, hội đồng đã nhận được hơn 3,000 ý kiến phản hồi. Tiếp thu ý kiến của người dân, vào hôm 6/12/2021, hội đồng đã tiến hành bàn bạc và chỉnh sửa kế hoạch sao cho đáp ứng được nguyện vọng của đa số người dân.

Trong năm tới, hội đồng sẽ có thêm 6 tuần để bàn bạc, việc quy hoạch sẽ được thanh tra kỹ lưỡng trước khi đi vào triển khai. Trong kế hoạch này sẽ có những căn hộ thuộc dạng siêu nhỏ đầy đủ tiện nghi, chỉ rộng khoảng 20-30 mét vuông dùng để cho thuê chung. 

Những căn hộ tí hon này sẽ đáp ứng được nhu cầu của những người độc thân, và họ có thể ở chung với 2-3 người khác. Điều này nhằm giải quyết bất cập trong việc nhiều người phải cùng thuê một căn hộ nhưng lại thiếu không gian sinh hoạt chung. 

Các dự ăn căn hộ thuê chung sẽ được xây dựng gần nơi có giao thông thuận tiện, và mỗi tòa chung cư có thể cách nhau 250m. 

Kế hoạch xây dựng 817 căn hộ đã được bật đèn xanh hồi tháng 3/2020. Gần 500 căn hộ thuê chung khác có thể được xây dựng ở Addiscombe.

Công ty Tư vấn thiết kế và thi công O&D (theo myLondon)

Link tham khảo: https://tuvanod.uk/2021/12/10/croydon-len-ke-hoach-xay-42000-can-nha-trong-18-nam-toi/