Nhiều nhá giá rẻ sẽ được xây tại khu vực công viên Olympic cũ ở London

ukolympic ed01
 
Nhiều nhà giá rẻ sẽ được xây dựng tại khu vực công viên Olympic cũ ở London, với tỷ lệ phát triển tăng 50%.
 
Thị trưởng London, ông Sadiq Khan, thông báo trong vòng 12 năm tới, 3,000 ngôi nhà mới sẽ được xây dựng trên ba khu vực tị công viên Olympic Queen Elizabeth ở Stratford Waterfront, Puddiling Mill và Rick Roberts Way.
 
Tòa thị chính sẽ làm việc cùng chủ sở hữu đất là Tập đoàn Phát triển Di sản London (LLDC) để đẩy nhanh tiến độ dự án.
 
Ông Khan nói dù ông không có quyền quyết định về khu vực công viên Olympic cũ, vốn đã được thỏa thuận từ trước khi ông trở thành thị trưởng, ông vẫn sẽ đảm bảo xây dựng trung bình 50% nhà giá rẻ tại ba khu vực còn lại. Tuyên bố này là một phần trong cam kết phát triển nhà trên các khu vực đất công của ông.
 
Khoảng 600 nhà mới sẽ mọc lên ở Stratford Waterfront, 1,500 nhà ở Pudding Mill và 900 nhà ở Rick Roberts Way. Để đảm bảo 50% số đó sẽ vừa với túi tiền của người dân, thị trưởng sẽ đầu tư khoản quỹ dành cho nhà ở và hạ tầng và đề xuất khoản tài trợ vào khoảng 10 triệu bảng mỗi năm trong vòng 20 năm liên tiếp. Đề xuất này sẽ được xác nhận trong kế hoạch chi tiêu của thành phố vào tháng tới.
 
Ngài thị trưởng giải thích quyết định nâng số lượng nhà giá rẻ lên 50% trên ba khu vực cơ sở Olympic cũ đồng nghĩa với việc những khu đất này sẽ được sử dụng hữu ích hơn so với những khu vực đã được định đoạt từ trước khi ông nhận chức. Những khu vực này chỉ có khoảng 29% nhà giá rẻ.
 
Tuy nhiên, ngài thị trưởng và LLDC sẽ tiếp tục tìm hiểu liệu có thể nâng tỷ lệ nhà giá rẻ ở những khu vực kể trên không.
 
“Điều quan trọng là những mảnh đất dùng cho Olympic trước đây có thể thực sự mang lại lợi ích cho người dân London, và điều đó bao gồm những ngôi nhà phù hợp với túi tiền người dân, đi kèm với các công trình văn hóa, giáo dục và kinh doanh. Dù tôi không thể thay đổi những thỏa thuận đạt được từ trước khi tôi trở thành thị trưởng, tôi cam kết sẽ dảm bảo ít nhất một nửa sổ nhà trong ba khu vự còn lại sẽ được cho thuê với giá xã hội hóa hoặc là nhà giá rẻ,” ông Khan nói.
 
Giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở ở London là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông Khan kể từ khi nhậm chức, và ông bắt đầu xây dựng được một con số kỷ lục những ngôi nhà giá rẻ ở thủ đô, vượt qua cả định mức thỏa thuận với chính phủ.
 
Ông đã cho khởi công 12,555 căn nhà giá rẻ tỏng năm 2017-2018, con số cao nhất kể từ khi trách nhiệm đầu tư cho nhà giá rẻ được trao cho các thị trưởng London. Trong số này, 2,811 nhà được cho thuê với mức giá xã hội, cao hơn gấp đôi so với số nhà mà Chính phủ khởi xướng trên toàn nước Anh.
 
Kế hoạch tái cải tạo công viên Olympic Queen Elizabeth đã tao ra một quận nội thành hoàn toàn mới ở London, và vào tháng Sáu, ngài thị trưởng công bố kế hoạch chiến lược phát triển khu vực East Bank của công viên, dự kiến sẽ tạo 2500 việc làm, mang lại 1.5 tỷ bảng về mặt kinh tế và xây mới 600 ngôi nhà.
 
 
VietHome (Theo Property Wire)