Bạn có thể chi 120,000 bảng để trở thành chủ một hoang đảo ở Scotland

sei 24018299 164f e1533372408272
 
Nếu bạn đang có trong tay 120,000 bảng và muốn đầu tư vào nhà ở, đây có thể là sự lựa chọn lý tưởng cho bạn.
 
Một hòn đảo không người ở Scotland đang được rao bán với mức giá chính xác như vậy.
 
Đúng vậy, cả một hòn đảo. Khá hơn nhiều so với việc trả tiền thuê nhà suốt nhiều năm cho một căn hộ bé xíu.
 
Eilean Nan Gabhar, còn được biết đến với cái tên Island of the Goats, là một nơi chốn hoàn hảo cho bất cứ ai mong muốn thoát khỏi cuộc sống hiện đại ồn ào.
 
Ở nơi đây, không có điện hay nước, và chỉ có tín hiệu di động Vodafone ở một vài nơi. Không có nhà cao tầng, không có những con đường đông đúc, chỉ có bãi biển yên bình, những thảm cây và thảm cỏ xum xuê, cùng với rất nhiều loại hoa dại và động vật đa dạng.
 
Hòn đảo có chiều dài 440m và chiều rộng 180m này thuộc về một gia đình trong suốt 70 năm, nhưng giờ đây nó được rao bán với giá thỏa thuận là 120,000 bảng.
 
Người bán mô tả hòn đảo là “một ví dụ điển hình của vẻ đẹp tự nhiên.”
 
“Mặt đất phủ đầy cây cỏ, kim tước và những cấu trúc đá ấn tượng,” tờ rơi quảng cáo có đoạn. “Một khu vực đất trũng nằm ở phía tây là cầu nối tự nhiên giữa bờ biển bắc và nam của hòn đảo và có cả một lối mòn có thể đi được.
 
“Cả hai phần của hòn đảo đều có hình dạng giống nhau, được bao phủ bởi rất nhiều loài cây và cỏ dại, bao gồm thanh hương trà, liễu, sồi, mía, táo gai, tỏi dại và kim ngân.
 
“Hòn đảo mang đến cảnh quan kỳ diệu cho những người ưa khám phá và quan sát các loài động vật hoang dã. Bạn cũng có thể câu cá trên bờ biển hoặc ở các vinh nhỏ trong đảo.”
Thật thơ mộng phải không?
 
 
VietHome (Theo Metro)