Làm thế nào để mua nhà giá thấp hơn 20,000 bảng ở Birmingham?

Nhà ở các khu vực Wolverhampton, Tipton và Bilston có giá khởi điểm là 19,000 bảng
 
Giá nhà ở khiến bạn đau đầu?
 
Nếu bạn có cơ hội sở hữu ngôi nhà đầu tiên trong đời với giá thấp hơn 20,000 bảng?
 
Đây là một cơ hội thật cám dỗ nếu bạn đang cố gắng mua nhà hoặc nếu bạn muốn sử dụng tiền tiết kiệm để giúp con cái có chỗ ở riêng của mình.
 
Nếu không, chúng có thể phải dành hàng năm trời sống ở nhà thuê trong khi cố gắng vật lộn tiết kiệm để trả tiền đặt cọc cùng tiền học phí.
 
Vậy những ngôi nhà giá rẻ này nằm ở đâu?
 
Một căn nhà bán liền kề ở Bartley Green có giá chỉ 24,000 bảng. Và còn một vài chỗ không cách xa đó lắm có giá thậm chí còn thấp hơn.
 
Nhà giá rẻ ở Wolverhampton, Tipton và Bilston là những địa điểm sắp được đem ra đấu giá ở Birmingham.
 
Nhà bán liền kề ở Tipton
tipton
Ngôi nhà số 66 đại lộ Silverthorne, Tipton, được đấu giá với mức giá từ 19,000 đến 24,000 bảng
 
Căn nhà bán liền kề này nằm khuất sau đường lớn và có vườn trước.
 
Tầng một có một cổng vòm, sảnh, phòng khách và nhà bếp. Tầng trên có hai phòng ngủ và một phòng tắm cùng nhà vệ sinh. Ngoài ra, căn nhà còn có ga-ra và vườn sau.
 
Ngôi nhà được trang bị hệ thống sưởi tổng và cửa kính kép nhưng vẫn cần được cải tạo lại toàn bộ.
 
Nhà liền kề ở Wolverhampton
 
Wolverhampton
Ngôi nhà số 19 đường Newport, Wolverhampton được đấu giá từ 14,000 đến 19,000 bảng
 
Ngôi nhà nằm kẹp giữa một dãy nhà này có hai phòng khách, một bếp, hành lang và phòng tắm/WC ở tầng một cùng ba phòng ngủ trên tầng hai.
 
Trong nhà có hệ thống sưởi tổng và phần lớn cửa sổ được lắp kính kép UPVC. Ngoài ra, còn có một vườn nhỏ sau nhà.
 
Nhà cuối dãy ở Wolverhampton
 
ewolverhampton
Ngôi nhà số 10 đường Sandwell, Wolverhampton có giá 19,000 đến 24,000 bảng
 
Ngôi nhà cuối dãy này cần được cải tạo toàn bộ và có thể được cơi nới thêm nếu có giấy phép xây dựng.
 
Ngôi nhà nằm phía sau đường chính và có vườn trước. Ở tầng một, bạn sẽ thấy một khu vực sảnh, phòng khách, bếp và sân sau. Trên tầng hai, có ba phòng ngủ và nhà tắm/WC.
 
Nhà cuối dãy ở Wolverhampton
 
ewwolverhampton 2
Ngôi nhà số 151 đường St Anne, Wolverhampton được chào bán với giá từ 19,000 đến 24,000 bảng
 
Một ngôi nhà cuối dãy nữa tọa lạc trên đường St Anne.
 
Ở tầng một, có một khu vực sảnh, phòng khách, bếp, hành lang sau lưng và toilet.
 
Tầng hai có hai phòng ngủ và phòng tắm cùng toilet.
 
Ngôi nhà cũng có vườn sau.
 
Có hệ thống sưởi trung tâm và phần lớn cửa sổ lắp kính kép UPVC nhưng cần được cải tạo toàn bộ.
 
Nhà liền kề ở Bilston
 
bilston
Ngôi nhà số 92 phố Beckett, Bilston được rao bán với giá từ 19,000 đến 24,000 bảng
 
Ngôi nhà có vườn trước, hai phòng khách, một hầm và bếp ở tầng một.
 
Tầng hai có hai phòng ngủ, một nhà tắm kèm toilet.
 
Hầu hết cửa sổ lắp kính kép UPVC.
 
Nhà cuối dãy ở Wolverhampton
 
ewwolverhampton 3jpg
Ngôi nhà số 26 đường Showell, Wolverhampton có giá từ 19,000 đến 24,000 bảng.
 
Ngôi nhà có vườn trước, hai phòng khách, một tủ chạn ngầm, bếp và phòng tắm/WC ở tầng một.
 
Tầng hai có hai phòng ngủ. Vườn sau khá dài.
 
Ngôi nhà được trang bị hệ thống sưởi tổng và hầu hết cửa sổ lắp kính kép UPVC nhưng cần được sửa sang đôi chút.
  • Buổi đấu giá của SDL gần nhất sẽ diễn ra tại Aston Villa FC, Holte Suite, đường Trinity, Birmingham, B6 6HE
  • Buổi đấu giá được tổ chức vào ngày thứ Tư, 18 tháng Bảy, 2019
  • Bạn có thể đăng ký trước để đi xem những ngôi nhà kể trên – và tất cả các ngôi nhà khác sẽ được bán trong buổi đấu giá
Làm thế nào để mua nhà đấu giá?
 
Tất cả nhà được bán theo giá Giữ. Đây là giá đã được thỏa thuận bởi người bán và bên đấu giá trước buổi đấu giá và sẽ nằm trong khoảng +/- 10% của giá Chào.
 
Giá Chào được đưa ra chỉ nhằm mục đích định hướng giúp người mua có thể cân nhắc nên tham gia đấu giá hay không.
 
Cả giá Chào và giá Giữ đều có thể được thay đổi cho đến ngày diễn ra buổi đấu giá.
 
Người mua tham gia đấu giá phải tiến hành đăng ký trong phòng đấu giá trước khi cuộc mua bán bắt đầu. Người tham gia phải cung cấp hai loại giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh tiền đặt cọc có thể được trả bằng hình thức nào. Bên đấu giá không nhận tiền mặt hay séc. Các thiết bị đấu giá từ xa cũng được trang bị đầy đủ.
 
Mỗi phiên đấu giá có mức phí 1,074 bảng bao gồm VAT, trả ngay khi giá cuối cùng được định đoạt.
 
Khoản đặt cọc trị giá 10% giá cuối cùng, tối thiểu là 5,000 bảng, cần được trả ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc.
 
 
VietHome (Theo Birmingham Live)