London: Người tị nạn sống trong căn nhà xã hội trị giá 2.2 triệu bảng với giá thuê rẻ bất ngờ

Một gia đình dân tị nạn gốc Somali đã sống trong một căn hộ hoành tránh, nằm tại một trong những khu dân cư đắt đỏ bậc nhất Anh quốc trong vòng 15 năm mà chỉ phải trả một cái giá thuê rẻ đến bất ngờ. 

Trả 90 bảng để sống trong môt căn nhà xã hội

Bên ngoài căn nhà xã hội trị giá 2.2 triệu bảng Anh mà gia đình tị nạn gốc Somali đang sinh sống

Căn hộ trong cư xá thành phố London này có trị giá 2.2 triệu bảng Anh – nhưng những người ở thuê tại đó chỉ trả có 90 bảng một tuần.
Bất động sản Georgian này có 4 phòng ngủ và tọa lạc ở khu vực hiện đại nhất London – quận Clerkenwell có thể được cho thuê với giá 900 bảng Anh một tuần.
Nhưng hội đồng Islington chỉ thu của người thuê nhà tại đó mức giá cao thứ 10 trên thị trường – biến nó trở thành căn hộ xã hội đắt đỏ bậc nhất tại Anh quốc.

Gia đình tị nạn đến từ Somali của ông Muriidi Abati, 57 tuổi và vợ Maryan 43 tuổi đã sống tại đây 15 năm liền cùng với 7 đứa con của mình có độ tuổi từ 8 đến 23.
Bà Abati cho hay: “Chúng tôi thực sự vô cùng may mắn khi có được ngôi nhà này. Thật đáng tiếc vì không có đủ nhà cho tất cả mọi người.”

Chỉ cách căn hà xã hội này vài bước chân, một căn hộ khác nằm trên cùng con phố đó được bán với giá 2.18 triệu bảng Anh.

Trả 90 bảng để sống trong môt căn nhà xã hội 1

Căn nhà nằm ở một trong những khu vực đắt đỏ bậc nhất Anh quốc

Có khoảng 18,000 gia đình hiện đang nằm trong danh sách được ở nhà xã hội, nhưng năm ngoái, chính phủ chỉ có thể giải quyết được nhà ở cho khoảng 1,250 gia đình.

Khu vực Clerenwell nằm trong Islington, là nơi được biết đến bởi sự tọa lạc của rất nhiều nhà hàng Michelin cao cấp và nổi tiếng, những quán cà phê hợp xu hướng và nằm ngay cạnh khu phức hợp Barbican London.
Năm 2013, hai căn nhà thuộc hội đồng Southwalk gần chợ Borough đã được bán cho một nhà phát triển tư nhân với tổng giá trị 2.96 bảng Anh. Căn còn lại được bán ra thị trường với giá 3.5 triệu bảng.

 

VietHome (Theo Daily Mail)