Nhà giá rẻ dành cho người thu nhập trung bình tại Hackney

Một tòa nhà mới bao gồm các căn hộ có diện tích nhỏ dành cho những người đầu tiên đặt mua, hội tụ đủ điều kiện là đang sống hoặc làm việc tại thành phố Hackney, vừa được công bố tại Homerton trong tuần qua.

Pocket CEO Marc Vlessing, Cllr Sem Moema (the mayor's advisor for private renting and housing afffordability) and mayor Phil Glanville.

Giám đốc điều hành của Pocket, Marc Vlessing, Cllr Sem Moema (cố vấn cho thị trưởng) và thị trưởng Phil Glanville.

Thị trưởng thành phố Hackney, Phil Glanville tới dự lễ khánh thành dự án nhà ở 5 tầng trên đường Rosina. Dự án này do nhà cung cấp nhà ở giá rẻ Pocket Living làm chủ đầu tư, với mục đích bán cho các hộ gia đình có mức thu nhập trung bình 44,000 bảng mỗi năm.
29 căn hộ có một phòng ngủ, diện tích 38m2, với giá 282,000 bảng một căn, chỉ bằng 80% so với giá thị trường.
Người mua nhà bên cạnh là những người mua đầu tiên thì còn phải đáp ứng được các tiêu chí sau: sống hoặc làm việc tại Hackney, có thu nhập ít hơn 90,000 bảng Anh.
Trong số 29 nhà đã được sở hữu, thì có 27 căn hộ do người địa phương mua, còn 2 căn là do người đi làm việc trong khu vực này mua.
Phát biển sau lễ khai mạc, ông Mayor Glanville cho biết: “Tôi hài lòng vì những nhà phát triển lại sáng tạo như nhà đầu tư Pocket đang giúp người dân London giảm được áp lực trong chu kỳ tăng giá thuê nhà và tìm thấy cách để sở hữu nhà thực sự."

 

VietHome (Theo Hackney Gazette)