Sau vụ hỏa hoạn tháp Grenfell, Great Manchester tăng cường kiểm tra an toàn cháy nổ tại các tòa nhà

Sau vụ hảo hoạn kinh hoàng xảy ra vào sáng sớm 14 tháng Sáu vừa qua, các hiệp hội nhà ở tại hạt Great Manchester đã quyết định thực hiện các cuộc kiểm tra tại các tòa nhà địa phương nhằm đảm bảo tính an toàn của chúng và trấn an người dân trước nguy cơ về các vụ hỏa hoạn.

JS122714420.jpg

Ngọn lửa nhấn chìm tòa tháp Grenfell ở phía Tây London

Thị trưởng thành phố Greater Manchester, ông Andy Burnham, nói rằng ông đã yêu cầu lực lượng phòng cháy chưa cháy và cứu hộ Great Manchester vào cuộc nhằm cung cấp cho người dân sống tại các tòa nhà cao tầng những kiến thức và kỹ năng thoát hiển cần thiết khi gặp biến cố. Các hiệp hội cùng các nhà cung cấp dịch vụ nhà ở đã nhanh chóng tiến hành những cuộc kiểm tra để đảm bảo với người dân rằng những tòa nhà này đều được trang bị thiết bị báo cháy cần hệ thống chống cháy nổ an toàn.
Theo những thông tin mới được cập nhật, trong vụ hảo hoạn xảy ra vào sáng sớm hôm thứ Tư vừa qua ở phía Tây London, đã có 6 nạn nhân tử vong, 70 người khác bị thương (trong đó có tới 20 người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch).

Hiệp hội nhà ở tại Great Manchester cho biết mặc dù các quy định nghiêm ngặt về cháy nổ đã được kiểm tra nhưng họ sẽ tiếp tục làm việc với các cơ sở cung cấp dịch vụ chữa cháy để “rút ra bài học và tránh lặp lại” sau vụ việc kinh hoàng tại London vừa qua.
Một thành viên của công ty Trafford Housing Trust - Hiệp hội nhà ở tại Anh quốc phát biểu với báo giới: "Sáng nay, chúng tôi đã kiểm tra lớp vỏ bọc bên ngoài các tòa tháp cao tầng tại địa phương và chúng tôi có thể khẳng định rằng lớp vỏ này khác hoàn toàn với hệ thống phủ mặt ngoài của tòa tháp Grenfell trong vụ cháy vừa qua.”
Salix Homes - Hiệp hội nhà ở tại thành phố Salford, Greater Manchester cho biết: "Sự an toàn của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi tin tưởng rằng các thủ tục an toàn mà chúng tôi có được sẽ giúp khách hàng của chúng tôi an toàn. Tuy nhiên, sau sự việc bi thảm ở London, chúng tôi sẽ làm việc với Greater Manchester Fire and Rescue Service và Greater Manchester Housing Providers để xem xét bất kỳ bài học nào có thể học được. "
Sĩ quan thuộc đội Cứu hỏa và Cứu nạn Greater Manchester kiêm Giám đốc Sở Phòng chống và Bảo vệ, Geoff Harris mới đây đã đưa ra một tuyên bố trấn an các cư dân ở Manchester sau vụ cháy tại tháp London.
Ông nói: "Tôi muốn trấn an người dân ở Greater Manchester rằng những sự cố hỏa hoạn trong khu có người dân ở và với quy mô lớn như vụ cháy ở Grenfell và vô cùng hiếm, rất hiếm.”
Ông nói thêm: "Dịch vụ Cứu hộ và Cứu nạn Greater Manchester đã hợp tác chặt chẽ với các hội đồng địa phương và các nhà cung cấp nhà ở để đảm bảo tất cả các tòa nhà được an toàn trước những sự cố cháy nổ và nhân viên luôn sẵn sàng tư vấn cho người dân cách thức đảm bảo an toàn trong khu nhà. Chúng tôi đã tới đánh giá từng tòa nhà cao tầng ở Greater Manchester và các nhân viên cũng đã ghé thăm mỗi tòa nhà để đảm bảo họ biết rõ tòa nhà đó trong trường hợp cần thiết phải tham gia giải quyết vụ cháy và các sự cố khác.”
"Chúng tôi sẽ liên tục nhắc nhở mọi người kiểm tra và đảm bảo thiết bị báo khói của họ luôn hoạt động hiệu quả. Nếu bạn phát hiện có bất kì dấu hiệu hảo hoạn nào tại nơi mà mình đang sinh sống thì hãy nhớ: “chạy ra khỏi tòa nhà, đừng vào trong và gọi ngay cho chúng tôi”.
"Trong trường hợp bạn cảm thấy có một mối nguy hại hay nguy cơ cháy nổ nào đó tại nơi mình sinh sống, xin vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 0800 555 815 được cung cấp lời khuyên hoặc để nhân viên có mặt và đánh giá tình trạng.”

 


VietHome (Theo Manchester Evening News)