Theo những tính toán mới nhất từ các chuyển gia, một người dân Luân Đôn sẽ phải tiết kiệm trong khoảng 121 năm thì mới có thể mua được một căn nhà cho riêng mình.
Mức lương trung bình của một người tại thủ đô hiện nay là £ 34.320. Và thường thì các ngân hàng sẽ đồng ý cho bạn vay một khoản tiền gấp 4 lần mức lương đó.
Điều này có nghĩa là một người bình thường có thể nhận được một khoản vay tầm £ 137.280 để dành mua nhà. Tuy nhiên, giá nhà trung bình ở thủ đô Luân Đôn lại rơi vào khoảng £ 457.000.
Do vậy, nếu muốn mua một căn nhà nào đó thì ít nhất bạn phải có trong tay £ 320.000 để làm tiền đặt cọc.
Vậy nên, dựa vào tất cả những yếu tố trên, các nhà phân tích đã tính toán được rằng, nếu mỗi tháng, một người dành khoảng 10% tiền lương của mình (sau khi đã nộp thuế đầy đủ) để mua nhà thì người đó sẽ phải tiết kiệm tiền trong hơn một thế kỉ mới mua nổi một căn nhà ở Luân Đôn. Kể cả ở một số quận có giá nhà đất “dễ thở” nhất thành phố như Barking hay Dagenham, thì bạn vẫn sẽ cần tiết kiệm trong khoảng 31 năm thì mới có đủ tiền để thanh toán số tiền đặt cọc £ 82.283 cho một căn hộ trị giá £ 219.563.
Phát biểu với báo giới, ông Dan Gandesha, người sáng lập ra công ty góp vốn cộng đồng Property Partner đã nói: “Nếu không có sự giúp đỡ từ gia đình hoặc bạn bè, thì vào thời buổi bây giờ, mua được một căn nhà ở Luân Đôn là một điều không tưởng.”
"Việc sở hữu một căn nhà riêng hiện đang là mục tiêu của rất nhiều người tại Anh. Còn việc sở hữu một căn nhà ở thủ đô Luân Đôn thì thực sự là một ước mơ lớn."
VietHome (Theo Metro News)