Anh vừa ký một thỏa thuận mua 60 triệu liều vắc-xin Covid-19 tiềm năng do hai tập đoàn dược phẩm Sanofi và GlaxoSmithKline nghiên cứu và phát triển.

Đây là thỏa thuận thứ tư về vắc-xin phòng COVID-19 mà Chính phủ Anh đã ký kết tính tới thời điểm

Giám đốc điều hành sân bay Heathrow, ông John Holland-Kaye cho biết: "Anh cần một cơ chế kiểm tra y tế cho hành khách và phải thật nhanh."

Sân bay Heathrow ở thủ đô London (Anh) ngày 29/7 kêu gọi chính phủ nước này lập một chương trình kiểm tra y tế

Ngân hàng cho biết họ đã cấp hơn 600.000 ngày nghỉ thanh toán (payment holiday) nhằm hỗ trợ cho người tiêu dùng và doanh nghiệp trong cuộc khủng hoảng. Barclays đã đưa ra các khoản dự phòng trị giá 3,7 tỷ bảng trong nửa đầu năm để ứng phó với các

Bộ trưởng Y tế Anh Hancock bày tỏ lo ngại về đợt lây nhiễm nCoV thứ hai ở châu Âu, cho biết sẽ tái áp đặt hạn chế nếu cần. "Tôi đang lo ngại về làn sóng thứ hai. Bạn có thể nhìn thấy làn sóng ấy đang bắt đầu khắp châu Âu. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để

Thủ tướng Boris Johnson nói rằng mình từng quá béo và kêu gọi người Anh giảm cân, tập thể dục nhiều hơn để tránh nguy cơ khi mắc Covid-19. "Tôi luôn muốn giảm cân suốt nhiều năm qua và giống như nhiều người, tôi đã vật lộn với cân nặng của mình, lúc

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab trong hôm 26/7 đã lên tiếng bảo vệ quyết định của Chính phủ nước này khi áp đặt lệnh cách ly kéo dài 2 tuần lễ đối với những du khách trở về từ Tây Ban Nha. Quyết định này đang làm dấy lên làn sóng giận dữ và hoang mang

Các bài khác...