Tiêu dùng tại Anh Quốc giảm trước ngày lễ mua sắm Black Friday

Hoạt động chi tiêu của người tiêu dùng tại Vương quốc Anh đã chững lại trong tháng 10, khi nhiều người lựa chọn chờ đợi các chương trình giảm giá Black Friday và thông tin cụ thể từ bản ngân sách mới của Chính phủ, dự kiến công bố cuối tháng này.

tieu dung tesco giam
Các chỉ số tiêu đung tại Anh đang có xu hướng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: British Pidya

Theo dữ liệu từ Barclays, chi tiêu qua thẻ tín dụng và ghi nợ tại Anh giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó mức chi cho các mặt hàng thiết yếu sụt mạnh. Hiện hệ thống của Barclays xử lý gần 40% tổng giao dịch thẻ của quốc gia này.

Báo cáo riêng của Liên đoàn Bán lẻ Anh (BRC) cũng ghi nhận doanh số tại các chuỗi cửa hàng chỉ tăng 1,6% trong tháng 10, mức tăng yếu nhất kể từ tháng 5. Các kết quả này phản ánh tâm lý thận trọng của người dân trước thềm bản ngân sách mùa Thu mà Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves dự kiến công bố ngày 26/11, dù một số khảo sát kinh doanh gần đây vẫn cho thấy tín hiệu tích cực nhẹ.

“Người tiêu dùng và doanh nghiệp dường như đều đang áp dụng tâm thế ‘chờ và xem’ trước bản ngân sách sắp tới”, ông Julien Lafargue, chiến lược gia trưởng tại Barclays Private Bank and Wealth Management nhận định. “Điều này có thể tạo ra một số trở ngại ngắn hạn, song cũng mở ra khả năng phục hồi mạnh cho kinh tế Anh nếu những bất ổn được tháo gỡ, nhất là trong mùa mua sắm cuối năm.”

Khảo sát với 2.000 người tiêu dùng do Barclays thực hiện cho thấy cứ ba người thì có một người tạm hoãn các quyết định mua sắm lớn cho đến sau khi bản ngân sách được công bố. Cả bảy chỉ số niềm tin kinh tế và tiêu dùng tiêu chuẩn của Barclays đều giảm, đánh dấu lần suy yếu đầu tiên kể từ tháng 8/2022, thời điểm Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất mạnh nhất kể từ năm 1995.

Tổng Giám đốc BRC, bà Helen Dickinson, cảnh báo rằng các nhà bán lẻ đang đặt nhiều kỳ vọng vào Black Friday để thúc đẩy doanh thu, song những quyết định ngân sách sắp tới có thể làm xói mòn niềm tin tiêu dùng vốn đã mong manh. “Khi nhu cầu yếu và chi phí vận hành còn cao, doanh nghiệp buộc phải cân nhắc lại kế hoạch đầu tư và tuyển dụng”, bà nói.

Theo Kinhtedothi