Người phát ngôn Cảnh sát Thủ đô cho biết rất khó để xác định chính xác số người tham gia biểu tình. Dựa và CCTV và hình ảnh ghi được từ trực thăng cảnh sát, ước tính có khoảng từ 110.000 - 150.000 tham gia.
Ước tính từ 110.000 - 150.000 người đã xuống đường biểu tình quanh trung tâm London với khẩu hiệu 'Unite the Kingdom', do nhà hoạt động chống nhập cư Tommy Robinson tổ chức.
Cảnh sát Thủ đô London cho biết, cuộc tuần hành “Unite the Kingdom” do nhà hoạt động chống nhập cư Tommy Robinson tổ chức thu hút hơn 110.000 người tham gia, trong khi cuộc phản biểu tình “Stand Up to Racism” khoảng 5.000 người.
Cảnh sát Metropolitan cho biết họ bất ngờ trước quy mô đoàn người, mô tả rằng đoàn biểu tình “lớn đến mức chật kín con phố Whitehall”, con đường rộng, hai bên là các công trình chính phủ, nằm trên lộ trình được phép cho đi bộ.
Cảnh sát London đối đầu với những người ủng hộ. (Ảnh: Reuters)
Nhiều người biểu tình đã tìm cách rời khỏi tuyến đường cho phép, khiến lực lượng an ninh phải đối mặt với tình trạng bạo lực không thể chấp nhận được.
Lực lượng cảnh sát cho biết đã bắt giữ 25 người, và cho biết đây mới chỉ là bước khởi đầu. Khi cảnh sát cố gắng ngăn người biểu tình rời khỏi lộ trình được cấp phép, họ đã phải đối mặt với các hành vi bạo lực: bị đá, đấm, bị ném chai lọ, bị ném lửa và các vật thể ném khác. Đã có 26 cảnh sát bị thương, trong đó 4 người bị thương nặng.
Cảnh sát London cho biết đã triển khai hơn 1.600 cảnh sát trên khắp thủ đô vào ngày thứ Bảy, trong đó 500 người được tăng cường từ các lực lượng khác. Ngoài nhiệm vụ kiểm soát 2 cuộc biểu tình đối lập, lực lượng cảnh sát còn phải ứng phó với các sự kiện đông người khác như các trận đấu bóng đá và các buổi hòa nhạc lớn.
Cảnh sát London đối đầu với những người biểu tình chống nhập cư. (Ảnh: Reuters)
"Chúng tôi đang nhận dạng những người có liên quan đến vụ gây rối và họ sẽ phải đối mặt với các biện pháp xử lý cứng rắn trong những ngày tới", Phó Ủy viên Cảnh sát London Matt Twist nhấn mạnh.
Cuộc tuần hành được xem là cao trào của một mùa hè căng thẳng tại Anh, vốn đã chứng kiến nhiều cuộc biểu tình bên ngoài các khách sạn dùng để tạm trú cho người di cư.
Nhập cư hiện là một trong những vấn đề chính trị nóng nhất tại Anh, thậm chí lấn át cả các lo ngại về nền kinh tế suy yếu. Năm nay, nước này đang phải đối mặt với số lượng đơn xin tị nạn kỷ lục, với hơn 28.000 người di cư vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ để tới Anh.
Trên các tuyến phố London, cờ đỏ trắng của Anh được giăng kín, thậm chí được sơn vẽ trên lòng đường. Người ủng hộ coi đây là chiến dịch tự phát nhằm thể hiện lòng tự hào dân tộc. Ngược lại, các nhóm phản đối phân biệt chủng tộc cảnh báo rằng hành động này có nguy cơ làm gia tăng chia rẽ xã hội.
VTC News (Nguồn: Reuters)