Theo các tính toán của Cục Thống kê Quốc gia ONS, dân số Vương quốc Anh sẽ đạt 72.5 triệu người vào giữa năm 2032, chủ yếu do nhập cư tăng.
Dân số England tăng nhanh hơn các lãnh thổ khác thuộc liên hiệp. Ảnh: Jordan Pettitt/PA
Dân số UK dự kiến sẽ vượt xa Pháp. Theo tính toán của Cục Thống kê Quốc gia ONS, dân số Vương quốc Anh sẽ đạt 72.5 triệu người vào giữa năm 2032, tăng 5 triệu so với con số 67.6 triệu người vào giữa năm 2022.
Vào giữa năm 2023, dân số UK là 68.3 triệu người, đã vượt Pháp (68.2 triệu người). Dân số tăng trong giai đoạn này chủ yếu do nhập cư, chứ không phải do tỉ lệ sinh vượt tỉ lệ tử.
Trong 10 năm tới, nhập cư quốc tế có thể lên tới 4.9 triệu người. Số liệu này đã được điều chỉnh tăng so với dự đoán 4.5 triệu người trước đó.
Đối với tỉ lệ sinh và tử ở UK trong 10 năm tới, ONS cho rằng sẽ có 6.8 triệu trẻ em ra đời và cũng có chừng đó người chết. Nên tỉ lệ sinh tử không đóng góp gì cho việc tăng dân số, nhưng nhìn chung cả tỉ lệ sinh và tử đều tăng.
Số lượng người nhập cư thuần ở Vương quốc Anh dự kiến là 340,000/năm kể từ giữa năm 2028 trở đi. Con số này tăng hơn 100,000 người so với trước Brexit, nhưng giảm đáng kể so với kỷ lục 906,000 người vào tháng 6/2023.
Dân số England sẽ tăng nhanh hơn các lãnh thổ khác thuộc liên hiệp Vương quốc Anh, với tốc độ tăng 7.8% so với 5.9% ở Wales, 4.4% ở Scotland và 2.1% ở Northern Ireland.
Số người trong độ tuổi lao động cũng tăng, chủ yếu do nhập cư thuần. Một chuyên gia kinh tế cho hay, số người trong độ tuổi lao động tăng thì nền kinh tế sẽ mạnh mẽ hơn, thu được nhiều thuế hơn, dự kiến tài chính sẽ tăng thêm 5 tỉ bảng mỗi năm.
Viethome (theo Guardian)