Truyền thông Anh bị cú lừa bởi bức ảnh giả mạo "nữ quân nhân Triều Tiên ở Nga".
Daily Mail đã phải gỡ bài sai sự thật về nữ quân nhân Triều Tiên ở Nga. Ảnh: X/MailOnline
Tờ Daily Mail của Anh đã phải gỡ bài mà phóng viên viết sai sự thật về "bằng chứng cho thấy nữ quân nhân Triều Tiên đang hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột ở Ukraina". Bức ảnh mà tờ Daily Mail đăng tải thực ra là một bức ảnh đã bị chỉnh sửa.
Bài viết ban đầu được tờ báo Anh đăng vào ngày 4.12 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cử phụ nữ "để chiến đấu làm bia đỡ đạn ở Ukraina".
Lời cáo buộc dựa trên một bức ảnh chụp hai người phụ nữ mặc quân phục, được cho là chụp tại Zheleznogorsk, một thành phố lớn ở phía tây bắc của tỉnh Kursk ở Nga. Hai người phụ nữ được xác định là chị em "Wei và Lin".
Hình ảnh giả mạo này thực chất dựa trên một bức ảnh cắt từ video do một kênh liên kết với Donetsk công bố vào năm ngoái, có cảnh hai chị em sinh đôi nói với người quay phim rằng họ 25 tuổi và đến từ thành phố Makeevka. Cả hai đều tuyên bố đã phục vụ trong quân đội từ năm 2014, ban đầu là thành viên của lực lượng dân quân Donetsk.
Trong một bản đính chính, tờ Daily Mail sau đó cho biết bức ảnh được cung cấp cho tờ báo bởi một "phóng viên tự do đáng tin cậy" và xin lỗi vì "gây nhầm lẫn" do đưa tin sai lệch.
Ukraina và những người ủng hộ phương Tây đã tuyên bố trong nhiều tuần rằng, quân đội Triều Tiên đang giúp Nga ở tỉnh Kursk. Các nguồn tin của Mỹ nói với giới truyền thông rằng, việc triển khai mà Mátxcơva và Bình Nhưỡng không xác nhận cũng không phủ nhận này, là lý do chính đáng để cấp phép cho Ukraina sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây tài trợ để tấn công sâu vào bên trong nước Nga.
Binh sĩ Ukraina được BBC phỏng vấn gần đây bày tỏ sự nghi ngờ về tuyên bố rằng, quân đội Triều Tiên hiện diện trên chiến trường.
“Tôi chưa từng thấy hay nghe thấy bất cứ điều gì về người Triều Tiên, dù còn sống hay đã chết” - BBC trích lời một trong những người lính nói.
Trước đó, ngày 21.10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời báo giới rằng hợp tác giữa Nga và Triều Tiên không nhằm vào các quốc gia khác, vì vậy không gây lo ngại.
Ngày 29.11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov thăm Triều Tiên và có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang-chol, tập trung vào việc thực hiện hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện mà Nga và Triều Tiên đã ký kết trong năm nay.
Hiệp ước này "được thiết kế để đóng vai trò ổn định ở Đông Bắc Á, đóng góp tích cực vào việc duy trì cán cân quyền lực trong khu vực và giảm nguy cơ chiến tranh bùng phát trở lại trên bán đảo Triều Tiên, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân, đặt nền móng cho việc xây dựng một hệ thống an ninh Á - Âu mới" - Bộ trưởng Quốc phòng Nga phát biểu tại hội đàm.
Theo Lao Động