Bản chất của tình trạng hỗn loạn và bạo lực ở nước Anh bây giờ đã biến dạng trở thành chuyện thù địch và bài xích người theo đạo Hồi, người tị nạn và người không phải là người da trắng trên đảo quốc. Gắn liền với đấy là sự trỗi dậy rất mạnh mẽ của các lực lượng cánh hữu, cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Công bằng và khách quan mà nói thì thảm trạng hiện tại ở nước Anh không phải là kết quả cầm quyền của ông Starmer và công đảng Anh mà là hậu quả của thời đảng Bảo thủ cầm quyền trước đấy.
Đảng này trong 14 năm cầm quyền ở Anh không những không để ý, cũng như không ngăn cản sự trỗi dậy của các lực lượng cực hữu và dân túy, mà còn tạo bầu không khí chính trị - xã hội nội bộ thuận lợi cho các lực lượng này trỗi dậy bằng những chính sách kinh tế và xã hội khoét sâu khoảng cách giữa giàu và nghèo, giữa miền Bắc và miền Nam nước Anh; về mức độ phát triển kinh tế - xã hội; giữa người Anh và người nước ngoài, đặc biệt giữa người Anh và người theo đạo Hồi và người tị nạn.
Để có được lá phiếu bầu của cử tri Anh, đảng Bảo thủ trong suốt thời gian cầm quyền đã chủ ý chơi con bài người tị nạn và di cư với những khẩu hiệu và bằng những phương cách đậm bản chất dân túy.
Thời điểm chuyển giao chính quyền ở Anh là thời điểm chính trị không còn kiểm soát được tình hình nữa. Cho nên, hệ lụy của thời trước trở thành thách thức đối với thời sau.
Hơn mười năm qua cũng là khoảng thời gian cả châu Âu dậy sóng và sôi động dữ dội bởi cuộc khủng hoảng tỵ nạn và di cư cũng như bởi làn sóng thù địch và bài xích người nước ngoài và đạo Hồi.
Điều bi hài là người tị nạn và di cư cho rằng họ bị phân biệt đối xử trong khi các lực lượng cực hữu, cánh hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa lại cho rằng chính phủ đã quá ưu ái và thiên vị người nước ngoài, người di cư.
Thủ tướng Starmer và Công đảng Anh bị bất ngờ khi cái ung nhọt bục ra quá nhanh như thể chỉ chờ có cớ và dịp để bung ra. Những biện pháp chính sách ứng phó mới được ông Starmer công bố chỉ có thể xử lý được biểu hiện chứ chưa thể giải quyết được vấn đề và vụ việc tận gốc rễ, chưa thể đưa lại được yên bình cho đảo quốc.
Theo Hanoimoi