Ngày 6/8, Chính phủ Anh cho biết đã huy động 6.000 cảnh sát đặc nhiệm để ứng phó với tình trạng bạo loạn cực hữu xảy ra sau vụ đâm dao làm 3 trẻ em thiệt mạng hồi tháng trước.
Phát biểu trên đài phát thanh BBC Radio 4, Bộ trưởng Tư pháp Heidi Alexander cho biết Chính phủ Anh đã chuẩn bị nhà tù để giam giữ những kẻ gây bạo loạn và mất trật tự, đồng thời huy động 6.000 cảnh sát đặc nhiệm để giải quyết tình trạng bạo lực đang xảy ra. Cảnh sát cho biết đến nay đã bắt giữ 378 người và sẽ đưa ra xét xử các đối tượng liên quan.
Ngày 5/8, Thủ tướng Keir Starmer đã triệu tập cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp Cobra để bàn biện pháp đối phó với tình trạng bất ổn lan rộng. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Nội vụ Yvette Cooper, Tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Anh Tony Radakin, Cảnh sát trưởng khu vực Đại London Mark Rowley. Phát biểu sau cuộc họp, ông Starmer nhấn mạnh chính phủ sẽ tăng cường tư pháp hình sự nhằm bảo đảm các biện pháp trừng phạt được thực hiện nhanh chóng.
Đám đông biểu tình tại Rotherdam, Anh, ngày 4/8. Ảnh: AFP
28 người phải ra hầu tòa vào hôm nay
Vào ngày 6/8, 28 người tham gia bạo loạn ở Middlesbrough đã phải ra hầu tòa. Đó là một phiên tòa duy nhất tại Tòa án Teesside Magistrates' Court. Trong số này có 1 trẻ em.
Trước đó cảnh sát xác nhận có 43 người đã bị bắt liên quan tới vụ của phe cánh hữu vào hôm thứ Bảy.
Sóng biểu tình bắt đầu từ ngày 29/7, sau vụ nghi phạm Axel Rudakubana, 17 tuổi, đâm dao một lớp học múa ở thành phố Southport, khiến ba bé gái thiệt mạng, 5 trẻ và hai người lớn trọng thương.
Dù cảnh sát cho biết nghi phạm sinh ra và lớn lên ở Anh, nhiều thông tin giả lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Rudakubana là người nhập cư không giấy tờ, làm dấy lên làn sóng bài nhập cư và phản đối Hồi giáo.
"Bất kể động cơ là gì, thì đây là bạo lực thuần túy và giới chức sẽ không tha thứ cho các hành vi tấn công cộng đồng Hồi giáo", Thủ tướng Anh Keir Starmer nói ngày 5/8. Hàng chục cảnh sát bị thương phải nhập viện trong 6 ngày qua, khi bị đám đông ném gạch đá, chai lọ, vật dụng lớn như bàn ghế vào người.
Viethome (theo Baotintuc)