Thủ tướng Anh bất ngờ công bố ngày bầu cử

Thủ tướng Anh Rishi Sunak kêu gọi tổ chức bầu cử quốc gia vào ngày 4/7 tới. Ông nói rằng người Anh sẽ được lựa chọn tương lai của mình trong cuộc bầu cử mà đảng Bảo thủ của ông được dự đoán sẽ thua Công đảng đối lập sau 14 năm nắm quyền.

Ngày 22/5, ông Sunak, 44 tuổi, đứng bên ngoài văn phòng ở Phố Downing dưới trời mưa để kêu gọi tổ chức bầu cử sớm hơn vài tháng so với dự kiến, ​một chiến lược mạo hiểm khi đảng của ông đang thua xa Công đảng trong các cuộc thăm dò dư luận.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Sunak nêu ra những thành tựu của ông trong chính phủ, không chỉ trên cương vị thủ tướng mà cả vị trí bộ trưởng tài chính trước đây.

“Bây giờ là thời điểm để Anh lựa chọn tương lai của mình và quyết định liệu chúng ta có muốn tiếp tục phát triển dựa trên những tiến bộ đã đạt được hay có nguy cơ quay trở lại tình trạng ban đầu và không có gì chắc chắn”, ông nói.

"Trong vài tuần tới, tôi sẽ phấn đấu vì mọi phiếu bầu, tôi sẽ giành được sự tin tưởng của các bạn và tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy rằng chỉ có chính phủ Bảo thủ do tôi lãnh đạo mới không gây nguy hiểm cho sự ổn định kinh tế mà chúng ta phải khó khăn mới đạt được", Thủ tướng Anh tuyên bố.

anh bau cu som
Thủ tướng Anh Rishi Sunak phát biểu bên ngoài số 10 Phố Downing, ngày 22/5. (Ảnh: Reuters)

Ông Sunak nhấn mạnh rằng, lãnh đạo Công đảng Keir Starmer luôn chọn "lối đi dễ dàng" và không có kế hoạch. Nhưng ông Starmer đáp lại bằng tuyên bố tập trung vào một từ: "Thay đổi".

“Ngày 4/7, các bạn (cử tri) có quyền lựa chọn và chúng ta có thể cùng nhau ngăn chặn sự hỗn loạn, chúng ta có thể bước sang trang mới, chúng ta có thể bắt đầu xây dựng lại nước Anh và thay đổi đất nước của mình”, lãnh đạo Công đảng Keir Starmer phát biểu.

Trải qua vị trí lãnh đạo ngân hàng và bộ trưởng tài chính, ông Sunak nhậm chức thủ tướng cách đây chưa đầy 2 năm. Ông thất vọng với những gì ông coi là thành công của mình nhưng không được đánh giá cao.

Ông Sunak đã nhiều lần cố gắng xoay chuyển vận mệnh của đảng bằng cách khẳng định mình là một nhà cải cách táo bạo, một nhà kỹ trị hiệu quả và người bám sát kế hoạch để cải thiện cuộc sống, khi hàng triệu người Anh vẫn đang vật lộn với khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Hai đảng gần như đã bắt đầu chiến dịch tranh cử.

Ông Sunak và chính phủ của ông cáo buộc Công đảng sẵn sàng tăng thuế nếu nắm chính phủ và đảng này sẽ không phải là đôi tay an toàn cho nước Anh trong một thế giới ngày càng nguy hiểm vì thiếu kế hoạch.

Trong khi đó, Công đảng cáo buộc chính phủ quản lý kinh tế yếu kém trong 14 năm qua, khiến cuộc sống của người dân sa sút, khi những chính quyền hỗn loạn không mang lại sự ổn định mà các doanh nghiệp mong muốn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tiền Phong (theo Reuters)