Vua Charles III 'khóc suốt' sau khi mắc ung thư

Vua Anh cho biết ông khóc nhiều sau mỗi lần đọc những tấm thiệp hoặc lời chúc sức khỏe của mọi người từ khi ông được chẩn đoán mắc ung thư.

vua charles khoc vi ung thu 1
Vua Charles III gặp Thủ tướng Rishi Sunak ở Điện Buckingham hôm 21/2. Ảnh: Royal Family

Hôm 21/2, Vua Charles III lần đầu xuất hiện công khai trong cuộc gặp với Thủ tướng Rishi Sunak tại Điện Buckingham, sau ba tuần công bố đang phải điều trị ung thư. Trong cuộc gặp, Thủ tướng Sunak cho biết ông vui mừng khi thấy nhà vua rất phong độ. Và Vua Charles III hài hước đáp lại: "Tất cả là nhờ chải chuốt đấy".

Thủ tướng nói tiếp: "Tất cả mọi người đều ủng hộ ngài. Cả đất nước này ủng hộ ngài". Nhà vua trả lời: "Ta cũng nhận được rất nhiều tin nhắn và những tấm thiệp ấm áp. Hầu hết mỗi khi đọc chúng ta đều rơi nước mắt vì xúc động".

vua charles khoc vi ung thu 1
Vua Charles III giữ thần thái tươi vui khi gặp Thủ tướng Anh. Ảnh: Royal Family

Trong video về cuộc trò chuyện được cung điện chia sẻ, cả hai cũng thảo luận về sức ảnh hưởng của căn bệnh ung thư mà nhà vua đang mắc. "Ta nghe nói những tổ chức từ thiện về ung thư đang nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm hơn, trong đó có nhiều tổ chức do hoàng gia bảo trợ. Thật tốt!", quốc vương 75 tuổi nói. Thủ tướng Sunak công nhận: "Họ đã làm công việc tuyệt vời cho đất nước".

Cuộc gặp mặt giữa nhà vua và thủ tướng của Anh diễn ra sau cuộc họp của Vua Charles III với Hội đồng Cơ mật đầu giờ chiều thứ Tư. Bất chấp căn bệnh ung thư, Vua Charles III vẫn tiếp tục làm các việc của nhà nước - chủ yếu sau hậu trường.

Phát biểu sau khi cung điện thông báo chẩn đoán bệnh của nhà vua, Thủ tướng Sunak cho biết hôm 6/2: "Giống như mọi người, tôi bị sốc và buồn khi nghe tin. Tâm trí của chúng tôi hiện đều dành cho ông ấy và gia đình hoàng gia. Rất may, căn bệnh được phát hiện sớm. Hy vọng nhà vua sẽ được chữa trị và hồi phục hoàn toàn".

vua charles khoc vi ung thu 1
Vua Charles III đi lễ nhà thờ ở Sandringham hôm 18/2. Ảnh: Mumby

Vài tuần qua, Vua Charles III đang trong quá trình điều trị ngoại trú. Ông vẫn đi nhà thờ cùng Hoàng hậu Camilla vào mỗi Chủ nhật hàng tuần tại Sandringham. Về phần bà Camilla, ngoài những lúc bên chồng, bà còn chăm chỉ thực hiện các công vụ riêng. Hôm qua, hoàng hậu 76 tuổi có mặt ở Điện Clarence để tổ chức sự kiện tôn vinh những chú chó góp sức trong ngành y tế.

Ngôi Sao (theo People)