Tòa nhà Quốc hội Anh có nguy cơ đổ sập vì quá cũ

toa nha quoc hoi anh
Cung điện Westminster đã xuống cấp từ lâu. Ảnh: Unsplash

Tòa nhà ọp ẹp, dột nát, đầy mùi amiăng mà chúng ta vẫn quen gọi là Tòa nhà Quốc hội Anh, đang ẩn chứa nguy cơ cao sẽ đổ sập bất cứ lúc nào. 

Một cơn gió nhẹ chắc chắn không thể lay chuyển Cung điện Westminster, vốn là một Di sản UNESCO. Nhưng các nghị sĩ cảnh báo một thảm họa thiên nhiên có thể thổi bay tòa nhà này. 

Tòa nhà bị rỉ nước, gạch vữa rơi rụng, nguy cơ cháy nổ cao. Kế hoạch trùng tu tòa nhà đã bị hoãn từ năm 2018, và sắp tới cũng không có dấu hiệu tiến hành.

Ủy ban Tài khoản Công cộng (Public Accounts Committee) là đơn vị khảo sát các dự án của chính phủ, để đảm bảo xem dự án đó có đáng bỏ tiền ra để thực hiện hay không. Trong một báo cáo vào ngày 17/5/2023, Ủy ban này cho biết Quốc hội đã phải chi 2 triệu bảng mỗi tuần để "chắp vá tòa nhà".

"Nếu một thảm họa thiên nhiên xảy ra, tòa nhà này sẽ bị phá hủy trước khi nó được cải tạo hay tu sửa", ủy ban nói. Các nghị sĩ nói rằng chi phí cải tạo là khá cao nhưng việc trì hoãn càng gây tốn kém nhiều hơn. 

Nhiều năm nay các chính trị gia đã đồng ý rằng tòa cung điện từ thế kỷ 19 cần phải được tu tạo. Nhưng nhiều năm trì hoãn, quốc hội hết lần này đến lần khác thay đổi quyết định khiến việc cải tạo liên tục bị đẩy lùi. 

toa nha quoc hoi anh 2
Nhiều phần của cung điện đã có tuổi đời hơn 100 năm. Ảnh: Unsplash

Vào năm 2018, các nghị sĩ đã bỏ phiếu về việc di dời ra khỏi Westminster vào khoảng năm 2025, để các kỹ sư xây dựng có thể tiến hành sửa chữa tòa nhà. Thế nhưng một số nghị sĩ lại muốn giữ cung điện để làm văn phòng, một số khác thì không biết phải làm gì để bảo vệ tòa nhà, hoặc phải sửa tòa nhà theo hướng nào, diện mạo sau khi tu sửa sẽ ra sao. 

Chủ tịch Ủy ban kiêm Nghị sĩ Đảng Lao Động, bà Meg Hillier nói: "Rất khó để tu tạo một di sản biểu tượng thế giới, nơi mà hàng ngàn người làm việc và đến thăm mỗi ngày. Nhưng nếu Quốc hội cứ thiếu tự tin như vậy, mọi thứ sẽ tiếp tục đình trệ, trong khi nguy cơ thực sự đang ngày càng hiện rõ. Tòa nhà có thể sụp đổ trước khi việc tu tạo bắt đầu. Đã có rất nhiều người bị phơi nhiễm amiăng, tòa nhà này còn bị rỉ nước, gạch vữa rơi rụng và có nguy cơ cháy nổ". 

Chưa kể một số phòng tắm trong tòa nhà đã bị đóng cửa vào năm ngoái do nhiễm khuẩn legionella (gây viêm phổi).

Amiăng là những sợi nhỏ dùng chế tạo xi-măng và vật liệu lợp mái nhà. Nếu hít phải chất này, con người có thể bị ung thư. Vấn đề amiăng này khá nghiêm trọng, nếu cải tạo phải cần đến 300 công nhân làm việc suốt 2 năm rưỡi thì mới xong.

Ngoài ra còn vấn đề hỏa hoạn. Từ năm 2016 đến nay đã có 44 vụ hỏa hoạn xảy ra trong tòa nhà. Do đó cung điện này lúc nào cũng phải có người đi tuần tra. 

Cung điện Westminster đã được tái xây dựng vào năm 1834 sau khi bị hỏa hoạn thiêu rụi. Nhưng sảnh Westminster Hall (phần cũ nhất của tòa nhà) đã được xây dựng từ năm 1097. 

Chi phí duy trì tòa nhà này lên tới 100 triệu bảng mỗi năm, với 27 dự án sửa đường ống và hơn 4,000 vấn đề bảo trì được báo cáo mỗi tuần. 

Bà Hillier kêu gọi Quốc hội hãy liệt kê chi tiết chi phí và khung thời gian tiến hành dự án cải tạo đồ sộ này, trước khi quá muộn. 

Viethome (theo MyLondon)