7 vùng ở England có thể cạn khô trong 7 năm tới

nuoc anh kho han 1
Nhiều dải đất ở Anh có thể đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.

Khan hiếm nguồn nước đang là một vấn đề nghiêm trọng mà Vương quốc Anh phải đối mặt. Nhiều khu vực đã cạn khô từ năm ngoái, và trong tương lai sẽ ngày càng nhiều nơi ở England đối mặt với hạn hán.

Các nghiên cứu cho thấy nhiều dải đất lớn sẽ đối mặt với tình trạng thiếu nước trong vài năm tới. Tới năm 2030, sẽ có 7 vùng ở England cạn khô nước. Con số này sẽ tăng gấp đôi vào năm 2040. 

Từ lâu England đã phải đối mặt với tình trạng thiếu nước, nhiều nơi đã khô hạn trong mùa đông và từ hè năm ngoái. East Anglia và Devon, Cornwall và Isles of Scilly là những vùng đã được tuyên bố chính thức là vùng khô hạn. Còn những vùng khác đã hồi phục sau thời gian dài chịu đựng thời tiết khô khan. 

Tổ chức phòng chống Khô hạn Quốc gia (National Drought Group) cảnh báo trong năm nay, England sẽ còn phải chịu thêm 1 đợt khô nóng nặng nề nữa. 

nuoc anh kho han 1
Theo các công ty cấp nước, hiện tại chưa có vùng nào ở England bị thiếu nước.... Ảnh: Kingfisher plc

nuoc anh kho han 1
... nhưng đến năm 2030, 7 vùng ở England sẽ rơi vào thiếu nước nghiêm trọng. Ảnh: Kingfisher plc

Nghiên cứu mới do Kingfisher (chủ quản của B&Q và Screwfix) kết hợp với tổ chức tư vấn kinh tế Cebr2 tiến hành, nhấn mạnh vấn đề khan hiếm nước ở UK. 

Những vùng ở England có nguy cơ khô hạn trước năm 2030:

  • West Midlands
  • London
  • Parts of the South West
  • East Midlands
  • East of England
  • South East

Những vùng này đều sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trừ khi khả năng phục hồi nguồn nước ở England được cải thiện. Các vùng North West, North East, Yorkshire & Humber nhìn chung khá an toàn về nguồn nước, tính tới năm 2040.

Dù tình trạng khô hạn đã nghiêm trọng vào năm 2030, nhưng đến năm 2040 mới thực sự nghiệt ngã, khi 12 trong tổng số 17 khu vực sẽ cạn nước. 

Hiện tại mọi vùng ở England đều chưa bị thiếu nước, nhưng đến năm 2030 nhu cầu nước sẽ vượt xa khả năng cung cấp. Vấn đề leo thang do biến đổi khí hậu và tăng dân số. 

Bên cạnh đó, trong những năm gần đây tỉ lệ tiêu thụ nước ở mỗi hộ gia đình tại England đã tăng. Người Anh sử dụng nhiều nước hơn so với năm 2017/18.

nuoc anh kho han 1
Sự khan hiếm nước sẽ nghiêm trọng hơn vào năm 2040. Ảnh: Kingfisher plc

Nhưng người Anh lại chưa quan tâm đến việc tiết kiệm nước. Người Anh cho rằng họ tiêu thụ 57 lít nước mỗi ngày, thực tế trung bình mỗi ngày 1 người dùng hết 144 lít nước. 

Ông Thierry Garnier, CEO của Kingfisher, cho biết: “Thời tiết ở châu Âu hiện nay vô cùng khô hạn, dẫn tới thiếu nước nghiêm trọng, đặc biệt đối với nông nghiệp. Tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, nhiều nơi đã cấm dùng vòi xịt tưới nước (hose pipe) và áp dụng nhiều phương pháp mạnh mẽ hơn để hạn chế sử dụng nước".

"Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm bảo tồn nước. Chỉ cần 1 số điều chỉnh nhỏ trong nhà cũng có thể đem lại tác dụng lớn, chẳng hạn lắp các thùng chứa nước (water butt) để hứng nước mưa tưới cây, lắp vòi nước sục khí (tap aerator) và vòi hoa sen lưu lượng thấp (low-flow shower head)".

"Chính phủ cũng nên triển khai các công tơ nước thông minh và tuyên truyền việc tiết kiệm nước. Bằng những cách đơn giản, chúng ta có thể bảo tồn nguồn nước để kéo dài sự sống trong tương lai". 

Viethome (theo Mirror)