Nhiều người Anh không thể đi bầu cử vì bị sai ID

bau cu 1
Một số người dân không được vào trạm bầu cử vì bị sai ID. Ảnh: PA

Những đơn vị tổ chức chiến dịch bầu cử đã ghi nhận vô số trường hợp người dân bị "xua về" vì không mang theo ID có hình ảnh hoặc thông tin bị sai. Đây là lần đầu tiên mà việc đi bầu yêu cầu bạn phải đem theo ID có hình ảnh. 

Tổ chức cải cách bầu cử Electoral Reform Society khuyên các bộ trưởng nên xem xét lại luật mới vừa ban hành. Luật này đã được áp dụng tại các khu vực bầu cử địa phương ở England vào thứ Năm vừa rồi.

Đầu tuần này các hội đồng đã từ chối 15% đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền cử tri mới. Tuy nhiên, Hiệp hội Quản lý Bầu cử lại nói rằng các trạm cầu cử vẫn hoạt động trơn tru như bình thường. 

bau cu 1
Đây là lần đầu tiên England yêu cầu cử tri phải có ID hình ảnh mới được đi bầu. Ảnh: Getty

Đây là lần đầu tiên ở England, các cử tri phải mang theo ID hình ảnh thì mới được tham gia bầu cử ghế thị trưởng và hội đồng địa phương. 

Anh James Toft, 41 tuổi, đã không thể tham gia bầu cử vào sáng ngày 4 tháng 5 vì quên mang theo ID có ảnh. James khá tức giận vì anh phải đi làm nên không thể quay về lấy ID để đi bầu. Anh hiểu đây là lỗi của mình nhưng vẫn cảm thấy việc phải trình ID quả thật ngớ ngẩn. 

Anh cho rằng đây là một bất lợi đối với quyền bầu cử của người dân. "Những thanh niên trẻ tuổi họ sẽ chẳng thèm đi bầu vì thấy phiền phức. Còn những người nghèo không có hộ chiếu hay các loại ID khác thì sao?", anh nói. 

Gillian Long 42 tuổi, cho biết cô bị buộc dừng bầu cử vì một lỗi hệ thống. Thông tin trên ID của cô không khớp với thông tin trên hệ thống đăng ký ở East Riding, Yorkshire. "Địa chỉ của tôi không giống trong hệ thống của họ. Tôi đã sống ở địa chỉ này 6 năm và chưa từng gặp vấn đề gì cả", cô nói. 

bau cu 1
Các nhà phê bình chỉ trích luật ID mới sẽ ngăn cản hàng triệu người đi bầu. Ảnh: Reuters

Cô Long là một thợ may tư nhân. Người ta bảo cô nên gọi cho hội đồng, nhưng cô cố gắng thuyết phục một nhân viên ở trạm bầu cử, và cuối cùng họ cũng cho phép cô hoàn thành việc bỏ phiếu. 

"Tôi quyết tâm phải bầu, do đó tôi đã chất vấn họ cho ra ngô ra khoai. Nhưng chồng tôi thì không. Khi tôi nói với anh là địa chỉ nhà chúng ta bị sai rồi, thì anh bảo rằng vậy thôi anh chẳng đi bầu nữa. Nếu chính quyền muốn người dân đi bầu, vậy đừng xây hàng rào chặn họ", cô nói.

Đảng Lao Động đang chỉ trích nước đi này của chính phủ, cho rằng việc yêu cầu ID hình ảnh sẽ khiến hàng triệu người không tham gia bầu cử. 

Giám đốc nghiên cứu và chính sách tại Electoral Reform Society, cô Jess Garland cho biết: "Chúng tôi đã nhìn thấy vô số trường hợp người dân bị từ chối quyền đi bầu. Họ không mang đúng loại ID, hoặc nhìn họ không giống như trong ảnh... Mỗi người không được bầu cử đều là một sự bất công. Chính phủ nên rút ra bài học ngay vào lúc này, luật mới chỉ phá hoại cuộc bầu cử chứ không phải bảo vệ nó". 

bau cu 1
Ủy ban Bầu cử ghi nhận số lượng người bị từ chối bầu cử vì không mang đúng ID. Ảnh: Reuters

Ủy ban Bầu cử đã được giao 5.6 triệu bảng để tổ chức một chiến dịch tuyên truyền về luật mới của chính phủ. Ước tính 4% dân số UK - tương đương 2 triệu người - không có ID hợp lệ để đi bầu. Theo luật mới, cá nhân ở England phải có ID chứa hình ảnh mới được tham gia bầu cử. 

Vào hôm thứ 5 vừa rồi, hơn 8,000 ghế hội đồng đã được bỏ phiếu tại 230 địa phương, trong khi ghế thị trưởng được bầu ở Bedford, Leicester, Mansfield và Middlesbrough. 

Ở London, Birmingham, Cornwall, North Yorkshire và Cumbria chưa tổ chức bầu cử. Các trạm bầu cử mở cửa từ 7h sáng và đóng lúc 10h tối. 

1/4 lượng phiếu bầu sẽ được kiểm đếm xuyên đêm, 3/4 còn lại được kiểm đếm vào thứ Sáu ngày 5 tháng 5.

Viethome (theo Metro)