Hàng trăm ngàn con vẹm, sò, hàu, ốc móng tay, cua và sao biển chết trôi dạt vào bờ biển North Yorkshire

sinh vat troi dat vao bo bien saltburn 1
Hàng trăm ngàn sinh vật biển chết la liệt trên bờ, một số con còn thoi thóp. Ảnh: PA

Du khách đến Saltburn (North Yorkshire) đã chứng kiến cảnh tượng hàng trăm ngàn con vẹm và sao biển chết trôi dạt trên bờ, một số con chỉ còn thoi thóp. Có cả cua và ốc móng tay. 

Hàng ngàn sinh vật có vỏ khác cũng phơi xác la liệt trên bờ biển. Trước đó, hàng loạt động vật giáp xác cũng chết bầy đàn như thế này. 

Ông Stuart Marshall, 58 tuổi, là chủ sở hữu những túp lều cắm trại ven bãi biển xinh đẹp. Ông đang tiến hành dọn dẹp xác sinh vật chết trên bờ cát. 

"Thật khủng khiếp. Sao biển, sò, vẹm, hàu, cua...chết la liệt. Cơ quan Môi trường giải thích đây là hiện tượng tự nhiên, thường xảy ra vào thời điểm này trong năm", anh nói với PA.

Trong khi đó, người đại diện của Cơ quan Môi trường (Environment Agency) tuyên bố: "Chúng tôi xác nhận chất màu đen trôi vào bờ biển là cặn than. Hiện tượng này không có lạ đối với đường bờ biển này. Nguyên nhân do tác động của điều kiện thời tiết lên hoạt động của các bãi triều. Tình hình này sẽ tiếp tục diễn ra trong những tuần và tháng tới".

sinh vat troi dat vao bo bien saltburn 1
Than đen tràn vào bờ. Ảnh: GAZETTE MEDIA COMPANY SYNDICATION.

"Các sinh vật như sao biển, ốc móng tay, vẹm thường sống bám vào đá nên dễ bị đánh bật trong các cơn bão. Và chúng dễ bị trôi dạt tới các bờ biển nông, dốc như Saltburn. Thủy triều kết hợp gió biển khiến tình trạng sinh vật chết hàng loạt diễn ra thường xuyên".

Ông Marshall đã điều hành các lều trại suốt 7 năm qua. Ông cho biết các mảng cặn màu đen lớn theo thủy triều dạt vào bờ biển, người ta nói đó là than đá. Nhưng ông lại không tin đó là than.

"Trước đây tôi vẫn nhìn thấy than dạt vào bờ biển, nhưng nó không giống như thế này", ông nói. Ông cũng không tin vào giả thiết biển động đã giết chết những sinh vật này, vì "dạo gần đây biển khá yên tĩnh". 

Bà Helen Whitworth ở Northallerton, North Yorkshire, đang dắt chó đi dạo dọc bờ biển. Bà nói: "Bình thường chưa bao giờ xuất hiện những khối đen này. Bãi biển này vốn dĩ rất đẹp. Thật đáng tiếc."

Vào năm 2021 tại bờ biển North East cũng xảy ra hiện tượng sinh vật chết hàng loạt, khiến chính quyền phải tiến hành điều tra nhưng kết quả vẫn còn gây tranh cãi. 

Ngư dân cho rằng sinh vật biển chết do hoạt động nạo vét bảo dưỡng định kỳ ở thác nước River Tees gần đó. Nhưng đầu năm nay, một nhóm các chuyên gia độc lập lại kết luận nguyên nhân khiến sinh vật chết hàng loạt cũng có thể là do một "mầm bệnh mới xuất hiện".

sinh vat troi dat vao bo bien saltburn 1
Những con vẹm trôi dạt vào bờ biển Saltburn. Ảnh: GAZETTE MEDIA COMPANY SYNDICATION.

Các chuyên gia vẫn chưa xác định được nguyên nhân rõ ràng dẫn đến cái chết bất thường của hàng trăm ngàn sinh vật giáp xác, nhưng việc nạo vét có thể là một nguyên do. 

Viethome (theo ITV)