Những quận ô nhiễm nhất London, sống ở đây bạn có nguy cơ chết trẻ

Tuổi thọ của người dân London phụ thuộc một phần vào mức độ ô nhiễm ở nơi họ sống.

o nhiem duong pho london

Một bản đồ sức khỏe vừa được công bố, cho thấy mức độ ô nhiễm ở các con phố trong thủ đô, có thể làm giảm tuổi thọ của người dân. Bản đồ này được Tổ chức từ thiện Trust for London công bố hồi tháng 10/2022.

Theo đó, các quận ở London sẽ được chấm điểm dựa trên các nhân tố ảnh hưởng tới cuộc sống, bao gồm mức độ nghèo đói và cạn kiệt, ô nhiễm tiếng ồn và không khí. Bản đồ này được tổng hợp dựa trên bảng báo cáo 2022 Healthy Streets Scorecard, là kết quả của nhiều chiến dịch bảo vệ môi trường, an toàn đường bộ, an toàn giao thông...

 0 map 1
Bản đồ sức khỏe đường phố London (Ảnh: Oliver O'Brien)

Căn cứ vào màu sắc, bạn có thể nhìn thấy được quận nào là ô nhiễm nhất. Quận ô nhiễm nhất được tô "màu đỏ giận dữ", quận trong lành nhất có màu xanh dương. Bản đồ cho thấy sự phân chia rõ ràng giữa khu vực nội ô và ngoại ô trung tâm London, trong đó khu vực East London có tới 4 quận ô nhiễm nhất.  

Hillingdon ở West London cũng không khá hơn. Quận này chỉ được chấm 1.28 điểm so với các khu vực trong sạch nhất được trên 7 điểm. 

East London tập trung nhiều quận có điểm dưới 2 nhất. Redbridge, Barking and Dagenham, Havering và Bexley đều bị chấm điểm từ 1.71 đến 1.77.

Quận duy nhất ở South London bị điểm thấp là Sutton. Không có quận nào bị chấm dưới 2 điểm trong khu vực North London.

Trong khi đó, những tuyến phố trong lành nhất tập trung ở central London. City of London có số điểm cao nhất là 8.08, trong khi quận hàng xóm là Islington ở north-central London ghi điểm 7.12. Các quận Westminster, Camden, Hackney, Tower Hamlets và Southwark đều ghi điểm từ 6-7. 

Người đại diện của Healthy Streets Scorecard cho biết: "Những kết quả này làm dấy lên quan ngại về sự bất bình đẳng sức khỏe và khoảng cách chênh lệch giữa quận cao điểm nhất và thấp điểm nhất". 

"Dù gặp khó khăn nhưng một số quận đã không ngừng phấn đấu. Các quận có điểm số cao nhất nhờ lượng xe cộ trong lưu thông thải ra ít carbon. Do đó câu hỏi đặt ra là vì sao những quận khác không làm được như vậy?".

"Những quận bị ô nhiễm đường phố thường là các quận nghèo, do đó giải quyết tình trạng nghèo đói và tăng cường các phương tiện giao thông ít ô nhiễm là nhiệm vụ hàng đầu hiện nay". 

Ô nhiễm môi trường là tác nhân rút ngắn tuổi thọ. Năm ngoái, Đại học Imperial College London cho biết tuổi thọ dự tính của trẻ em thành phố có thể tăng thêm 6 tháng nếu thành phố có thể cải thiện chất lượng không khí.

Viethome (theo MyLondon)