18 tấn cần sa phải đem đi thiêu hủy trên hòn đảo thuộc địa Anh

Một nhóm trồng cần sa trên đảo Guernsey cho biết họ đang "kiệt quệ" sau khi tổn thất 18 tấn cần sa thu hoạch, trị giá hàng trăm ngàn bảng Anh. 

Guernsey là một hòn đảo thuộc quần đảo Channel Islands ngoài khơi nước Anh. Được biết, cách đây 1 năm, lượng cần sa này đã được thu hoạch và được đưa tới nhà xưởng The House of Green nhằm mục đích chế biến. Tuy nhiên rất nhiều nông dân trồng cần sa cho biết họ vẫn chưa được trả một đồng nào. 

Công ty The House of Green có giám đốc là một chính trị gia trên đảo, ông Marc Leadbeater. Ông này là một trong những người đầu tiên chớp thời cơ sau khi cần sa được cho phép trồng trên đảo vào năm 2021. 

Công ty của ông, The House of Green đã xây dựng một phòng xưởng để sản xuất CBD trên đảo. Nhưng đầu năm nay, CEO Paul Smith cho biết các vướng mắc về luật khiến việc sản xuất bị đình trệ. Cụ thể, cần sa được cho phép sản xuất trên đảo, nhưng lại không thể xuất khẩu ra khỏi đảo. 

"Xui là, ngành công nghiệp cần sa đang bị kiềm hãm. Hiện quy định pháp lý ở những hòn đảo lân cận, và cả ở châu Âu, đang thay đổi khá bất lợi", ông Paul Smith nói.

Lượng cần sa thu hoạch vẫn nằm trong kho suốt 1 năm qua, và giờ phải đem đi thiêu hủy vì công ty The House of Green đã đạt được trữ lượng đủ dùng để sản xuất CBD trong 10 năm tới. Hiện tại công ty đang tạm thời đóng cửa phòng xưởng sản xuất, và chỉ tập trung vào tiêu thụ các sản phẩm CBD trong phạm vi đảo.

thieu huy can sa 1
Phòng xưởng sản xuất CBD hiện đã đóng cửa bảo trì. Ảnh: ITV Channel Television

Một người nông dân giấu tên than thở với phóng viên ITV News: "Vô cùng khốn khổ. Tôi không thể chợp mắt. Tôi đã làm việc suốt 18 tháng, xài hết tiền tiết kiệm, chăm chỉ làm việc 12-14 tiếng mỗi ngày để thiết lập cơ sở cho việc trồng trọt. Các vụ mùa rất thuận lợi, chúng tôi bội thu. Chúng tôi vô cùng tự hào. Rồi bây giờ họ bảo chúng tôi sẽ không được trả một đồng...Còn gì đau đớn hơn".

ITV News đã nói chuyện với những người nông dân khác. Họ nói rằng họ nên được trả nửa triệu bảng, nhưng đổi lại họ chỉ nhận được một "Lá thư Ý định" từ công ty. Thực tế, không có một hợp đồng mua bán chính thức giữa những người nông dân với công ty The House of Green.

Một năm sau khi cần sa thu hoạch được đưa tới kho của công ty này, công ty giờ đây lại nói rằng họ không cần số cần sa này nữa. Và nếu những người nông dân không đem cần sa đi, họ (những người nông dân) sẽ phải trả tiền cho công ty để thiêu hủy nó. 

Một nông dân nói: "Chi phí tiêu hủy là £7,000. Chúng tôi sẽ phải bỏ tiền ra để thiêu hủy đám cần sa này nếu không đồng ý ký hợp đồng đảm bảo là chúng tôi không kiện họ và giữ kín với truyền thông".

thieu huy can sa 1
Ông Marc Leadbeater nói không thể trả cần sa khô cho những người nông dân vì địa điểm của họ không đủ an toàn. Ảnh: ITV Channel Television

Những người nông dân đã không ký, họ nói rằng họ muốn số tiền mà công ty nợ họ. Một nông dân nói: "Chúng tôi là người đã bỏ tiền của và công sức ra đầu tư, nhưng đổi lại chúng tôi không được gì. Họ chỉ việc phủi tay và bỏ đi như thế".

Một nông dân khác cho biết bọn họ đã đổ rất nhiều tiền của vào các nhà kính trồng cần sa, tất cả đều được trang bị hiện đại để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. 

Ông Marc Leadbeater không chỉ là một chính trị gia thuộc quốc hội Guernsey, mà còn là giám đốc của The House of Green. Ông đã từ chức khỏi ủy ban Bộ Nội vụ của hòn đảo vào năm ngoái, sau khi bị gạt khỏi kế hoạch xây dựng luật cần sa trên đảo trước những mâu thuẫn về lợi ích. 

thieu huy can sa 1
Ông Marc Leadbeater cho rằng những người nông dân "có những con số khác trong đầu họ, so với giá trị thị trường của cần sa". Ảnh: ITV Channel Television

Ông cho biết mình không tham gia vào hoạt động hàng ngày của công ty, nhưng ông giải thích lý do phải thiêu hủy cần sa thay vì trả về cho những người nông dân.

"Bất kì lượng cần sa nào không được sử dụng thì phải bị tiêu hủy theo luật quy định đối với người có giấy phép sản xuất cần sa - BGCA [Bailiwick of Guernsey Cannabis Agency]".

"Nếu bạn tàng trữ một chất cấm bị kiểm soát, bạn phải được cấp phép tàng trữ nó. Và chi phí để có giấy phép vô cùng đắt đỏ. Do đó, nếu như chúng tôi không có cơ hội đưa cần sa ra khỏi hòn đảo này để tiêu thụ, vậy tại sao chúng tôi phải tốn chi phí để bảo quản nó. Thiêu hủy là lựa chọn tốt nhất".

Ông cho biết kế hoạch ban đầu là trả cần sa lại cho những người nông dân, nhưng cho dù họ có dựng hàng rào cao 2.5m thì địa điểm của họ cũng không đáp ứng được tiêu chuẩn của Bộ Nội Vụ UK trong việc bảo quản cần sa. Chỉ có nhà xưởng của công ty The House of Green là nơi an toàn nhất trên hòn đảo.

Ông Marc Leadbeater cũng giải thích những cáo buộc từ phía những người nông dân. Ông nói: "Chúng tôi đưa ra đề nghị và họ chấp nhận đề nghị. Nên nhớ sản phẩm này không thể đưa ra ngoài thị trường. Cần sa có thể được sản xuất ở đây nhưng bạn không thể mang dầu CBD ra khỏi đảo. Chúng tôi đã sản xuất đủ CBD để dùng trên đảo Guernsey trong 10 năm tới, chúng tôi không có lý do gì để sản xuất nhiều hơn vì chúng tôi không thể bán được".

thieu huy can sa 1
Nhà kính từng được sử dụng để trồng cần sa nay đã bỏ không. Ảnh: ITV Channel Television

Ông Marc Leadbeater cũng chỉ trích chính phủ Guernsey vì đã cấp phép sản xuất cần sa nhưng lại gây khó khăn trong việc xuất khẩu ra nước ngoài. Ông cho biết Công ty The House of Green có thể tái sản xuất trong tương lai "khi luật pháp được cải cách".

ITV đã đề cập vấn đề này với chính phủ Guernsey thì nhận được câu trả lời rằng họ vẫn đang thương thảo với Bộ Nội Vụ UK. Tuy nhiên trong tương lai việc xuất khẩu CBD từ Guernsey là có khả năng, bởi vì từng có 2 công ty khác được phép xuất khẩu CBD từ Guernsey.

Viethome (theo ITV News)