Vừa về Anh, ông Boris Johnson có ngay 100 người ủng hộ tranh cử

Cựu thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 22/10 đã quay trở về Anh trong bối cảnh chính trị gia này xem xét khả năng tranh cử thủ tướng thêm một nhiệm kỳ, Reuters đưa tin.

ung ho boris
Cựu thủ tướng Anh Boris Johnson vẫy chào các phóng viên tại sân bay Gatwick ngày 22/10. Ảnh: Reuters

Các phóng viên ảnh của một loạt hãng truyền thông tại Anh đã bắt gặp ông Johnson vào sáng 22/10 (giờ địa phương) tại sân bay Gatwick, phía nam thủ đô London. Ông vẫy tay với các nhà báo trước khi lái xe rời sân bay.

Sky News cho biết ông Johnson đã bị một số hành khách la ó phản đối trên máy bay.

Khi Thủ tướng Anh Liz Truss tuyên bố từ chức hôm 20/10, ông Johnson đang trong kỳ nghỉ cùng gia đình tại vùng biển Caribe.

Dù chưa chính thức thông báo ý định ra tranh cử, ông Johnson được cho đã tích cực vận động các nghị sĩ đảng Bảo thủ để có đủ 100 chữ ký ủng hộ - điều kiện để một cá nhân tham gia cuộc đua.

Nghị sĩ James Duddridge, người được coi là đồng minh thân thiết của ông Johnson, thông báo trên Twitter rằng số người ủng hộ vị cựu thủ tướng đã vượt quá con số 100.

Một nguồn tin thân cận với ông Johnson cũng xác nhận thông tin này với giới truyền thông Anh, Reuters đưa tin. Người này cho biết ông Johnson “có thể” sẽ ra tranh cử.

Cùng với ông Johnson, cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak và Lãnh đạo Hạ viện Anh Penny Mordaunt - hai “bại tướng” của bà Truss trong cuộc bầu cử vừa qua - cũng được coi là các ứng viên hàng đầu lúc này.

Ông Sunak đã được 108 nghị sĩ ủng hộ, trong khi bà Mordaunt có 23 chữ ký. Hạn chót để các ứng viên tìm kiếm sự ủng hộ là 14h ngày 24/10.

Giống như ông Johnson, ông Sunak chưa chính thức thông báo ý định tranh cử.

Vị cựu bộ trưởng Tài chính được cho là một trong những tác nhân lớn nhất khiến ông Johnson phải ra đi hồi tháng 7, khi ông cùng Bộ trưởng Y tế Sajid Javid từ chức, kéo theo hành động tương tự từ hàng chục quan chức cấp cao.

Ông là người được đa số nghị sĩ đảng Bảo thủ lựa chọn làm người kế nhiệm ông Johnson, nhưng thất bại trước bà Truss trong vòng bỏ phiếu cuối cùng của toàn đảng Bảo thủ.

Trong khi đó, bà Mordaunt đã thông báo ý định tranh cử từ ngày 21/10. “Tôi sẽ tranh cử vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ - cũng như vị trí thủ tướng của các bạn - để đoàn kết đất nước, thực hiện lời hứa và chiến thắng cuộc tổng tuyển cử tới”, bà viết trên Twitter.

Theo Zing