Người trồng cây chết ngạt trong trại cần sa phát hỏa ở Hackney

Ermal Qose thiệt mạng sau khi gara nơi anh ta sống bị lửa thiêu rụi. Gara này đã được dùng để trồng cần sa, còn cửa gara thì bị khóa trái.

trai can sa o hackney phat hoa
Ermal Qose chết trong vụ cháy trại cần sa. (Ảnh: SYP)

Một người đàn ông đã thiệt mạng do hít phải khói. Anh đã kêu cứu qua điện thoại khi trại cần sa bốc cháy. Ermal Qose, 35 tuổi, đến từ Albani, đã thiệt mạng trong một gara trồng cần sa nằm trên đường Southwald Road, Clapton. Sự việc xảy ra vào ngày 31-12-2021, lúc 3h40 phút chiều.

Tại Tòa án pháp y Poplar Coroners Court diễn ra vào ngày 4-10-2022, Qose được mô tả là ngủ trên một tấm nệm đặt trên sàn nhà. Tòa được biết, Qose đã gọi điện cho một người đàn ông mà anh ta làm việc cùng, tên Adme Peposhi, để cầu cứu khi đang bị sặc khói. Nhưng Peposhi không gọi cứu hỏa hay bất kì dịch vụ khẩn cấp nào. Peposhi sau đó bị truy tố về tội trồng cần sa. 

Khi đám cháy bùng phát, Qose đang ở trong gara bị khóa trái. Lính cứu hỏa cho biết Qose không thể nào thoát ra ngoài được. Nguyên nhân gây cháy là do dây điện trong trại cần sa bị quá tải, quá nóng do lượng điện lớn dùng để chạy máy quạt và bóng đèn.

Thông qua thông dịch viên, Adme Peposhi khai rằng Mr Qose hoảng loạn gọi cho mình khi phát hiện cây cần sa đang bốc cháy. ''Tôi không quen thân với Qose, tôi chỉ thường xuyên giao đồ đến cho anh ta. Tôi chưa bao giờ mở túi để kiểm tra xem mình đang giao đồ gì. Tôi chỉ biết về vụ cháy khi Qose gọi tôi. Anh ta hét ''Cứu tôi, cứu tôi, khói, khói'', Peposhi nói, ''Tôi quá hoảng loạn nên không biết phải làm gì. Thoạt đầu tôi nghĩ mình nên chạy đến giúp anh ta nhưng lúc đó tôi đang ở quá xa''.

Pháp y viên cấp cao HM Senior Coroner Hassell chất vấn Peposhi tại sao anh ta không gọi cứu hỏa khi Qose kêu cứu. Peposhi nói rằng anh ta đang hoảng loạn nên ''không nghĩ ra việc gọi cứu hỏa''.

Đám cháy được người dân phát hiện và gọi cứu hỏa. Khi đến nơi, cảnh sát không vào được gara mà phải vòng ra sau. Họ bị các chậu cây và một chiếc xe đạp chắn lối.

Lính cứu hỏa phải đục 2 bức tường mới vào được gara và phát hiện Qose đang nằm trên sàn gần cửa. Qose được đưa ra đường nơi lính cứu hỏa tiến hành hồi sức tim phổi. Sau đó anh ta được xe cứu thương đưa đến Bệnh viện Royal London Hospital ở Whitechapel. Qose qua đời 2 ngày sau, lúc 10h37 sáng ngày 2-1-2022. Nguyên nhân tử vong là do hít phải khói dẫn đến đột quỵ và tổn thương não.

Khi Qose còn nằm viện, cảnh sát đã tiến hành điều tra trại cần sa. Khi phát hiện cửa gara bị khóa trái, cảnh sát cho rằng Qose bị nhốt bên trong mà không có sự đồng thuận của bản thân anh ta. Tuy nhiên, cảnh sát lại phát hiện ra rằng cái cửa này có thể mở được từ bên trong. 

Điều tra viên Andrew Northrop cho biết: ''Có một cái lỗ nhỏ phía dưới ổ khóa và Qose có thể thò tay ra ngoài để mở ổ khóa. CCTV cho thấy sáng hôm đó, Qose một mình đi vào gara. Chúng tôi không tìm được chìa khóa nhưng rõ ràng, Qose không hề bị khống chế''.

Như vậy Qose hoàn toàn tự do ra vào gara. Nhưng lính cứu hỏa cho biết, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn nạn nhân không thể mở khóa ra ngoài được vì khói quá dày. Qose được tìm thấy trong gara với điện thoại nằm kế bên, đèn pin điện thoại vẫn bật. 

Ermal Qose có vợ sống ở Albania. Vào buổi sáng xảy ra hỏa hoạn, anh ta đã gọi điện cho vợ. Anh ta không có người thân ở England. Không có bằng chứng cho thấy anh ta bị ép buộc phải sống trong trại cần sa. 

Tòa án pháp y kết luận Ermal Gose chết vì ngạt khói. Adme Peposhi bị buộc tội trồng cần sa liên quan tới trại ở Clapton, đồng thời còn bị buộc 1 tội trồng cần sa tại một trại khác, và thêm tội sử dụng giấy tờ giả.

Viethome (theo MyLondon)