40% người hưởng trợ cấp Universal Credit phải bỏ bữa mới đủ sống

qua nhieu nguoi o Anh phai bo bua 1
Các ngân hàng lương thực cho biết sự hỗ trợ hiện tại từ Chính phủ là không đủ. Ảnh: PA

Cứ 10 người hưởng trợ cấp Universal Credit thì có 4 người thừa nhận họ phải bỏ bữa trong suốt mùa hè để có tiền đối phó với chi phí sinh hoạt tăng cao.

Khoảng 41% người hưởng Universal Credit đã phải bỏ bữa suốt 3 tháng qua, 38% chỉ ăn 1 bữa hoặc không ăn cả ngày vì họ không đủ tiền mua thức ăn.

Khảo sát do Tổ chức từ thiện ngân hàng thực phẩm lớn nhất nước Anh, The Trussell Trust, thực hiện. Tổ chức này đã khảo sát 1,846 người trưởng thành hưởng trợ cấp thông qua YouGov. 

Food bank (ngân hàng thực phẩm) đang bị quá tải và có thể không đủ thức ăn cho mọi người, khi mà nhu cầu xin thực phẩm miễn phí ngày càng tăng.

Giám đốc tại một chi nhánh food bank cho biết người dân ''vừa đi vừa khóc'' vì đã cạn tiền và lần đầu tiên phải ''muối mặt'' đi xin thực phẩm miễn phí.

Khảo sát cũng cho thấy 21% người dân không thể nấu ăn vào mùa hè vì không đủ tiền đóng hóa đơn khí đốt, 23% người dân không thể đi làm hoặc đi tới các cuộc hẹn quan trọng vì không đủ tiền mua vé tàu xe.

Theo The Trussell Trust, những con số này cho thấy sự hỗ trợ hiện tại là không đủ. Tổ chức này kêu gọi tân Thủ tướng Liz Truss phải nhanh chóng hành động.

Gần 2/3 (64%) người được khảo sát cho biết họ đã tiêu khoản cứu trợ đầu tiên của Chính phủ hồi tháng 7 cho việc mua thực phẩm. 34% nói rằng họ đã mắc nợ trong 3 tháng qua vì không thể trả chi phí thiết yếu.

qua nhieu nguoi o Anh phai bo bua 1
Ngày càng nhiều người tìm đến ngân hàng thực phẩm vì các khoản trợ cấp không đủ sống. Ảnh: Getty

The Trussel Trust cho biết họ đang phải giúp đỡ nhiều người hơn so với trước đại dịch. CEO Emma Revie nói: ''Thật không đúng khi người ta phải bỏ bữa, không dám nấu nướng bởi vì họ bị bệnh hoặc là người khuyết tật, hoặc phải chăm sóc cho ai đó. Chính phủ không thể nói cho chúng tôi biết chuyện này khi nào thì kết thúc. Universal Credit khiến người hưởng trợ cấp - 41% số này có việc làm - không đủ tiền để sưởi ấm và ăn uống. Nó đẩy người ta đến ngân hàng thực phẩm''.

''Chính phủ phải hành động ngay. Ít nhất là phải tăng gấp đôi số tiền trợ cấp cho người có thu nhập thấp nhất, và ngừng khấu trừ các khoản tiền mà họ được nhận'', bà nói.

Viethome (theo Metro)