Nhiều nơi ở UK đã áp dụng lệnh cấm dùng vòi xịt kể từ ngày 5 tháng 8. Đây là một luật cấm tạm thời. Những tuần tới lệnh cấm này có thể được mở rộng ra nhiều nơi. Ảnh: Mint Images/Getty
Kể từ ngày 5 tháng 8, lệnh cấm dùng vòi xịt (hosepipe ban) đã bắt đầu có hiệu lực ở một số vùng thuộc miền nam England. Quy định cấm lãng phí nước đã được áp dụng ở Hampshire, Isle of Wight từ lúc 5h chiều. Thêm một triệu khách hàng ở Kent và Sussex cũng sẽ đối mặt lệnh cấm kể từ ngày 12 tháng 8.
Theo lệnh cấm này, người Anh không được dùng vòi xịt để tưới cây, xả nước đầy hồ bơi và hồ bơi di động của trẻ em. Bạn cũng không được dùng vòi xịt để rửa xe, rửa tường, cửa số, lối đi hay sân nhà.
Dùng vòi xịt hoặc hệ thống phun sprinkler sẽ gây tốn nước hơn nhiều so với bình tưới nước (watering can). Động thái này của chính phủ nhằm giải quyết tình trạng lãng phí nước, chẳng hạn xả nước đầy hồ bơi là một hoạt động lãng phí nước. Bất cứ ai vi phạm sẽ bị phạt lên tới £1,000.
Lệnh này có tên chính thức là Temporary Use Ban, sắp được mở rộng ở nhiều khu vực trên toàn Vương quốc Anh nhằm đối phó với tình trạng khô hạn. Nước Anh vừa trải qua nửa năm đầu khô hạn nhất kể từ năm 1976, theo báo cáo của Met Office.
Một cuộc họp khẩn cấp vừa được Bộ Môi Trường tiến hành. Hiện England đã được xếp vào dạng ''thời tiết khô hạn kéo dài'', đây là giai đoạn đầu của tình trạng hạn hán.
Các khu vực khác ở UK, bao gồm London, cũng sắp bị áp dụng lệnh cấm, khi mà thời tiết khô hạn không có dấu hiệu suy giảm. Met Office cảnh báo lượng mưa hiện tại không đáng kể và hầu như không giúp ích gì cho các vùng khô hạn ở England. Nhiệt độ sẽ tăng trở lại trên 30 độ C trong tuần tới.
Công ty cấp nước Thames Water cảnh báo London sẽ sớm phải áp dụng lệnh cấm vòi xịt, vì các hồ chứa nước đang cạn sâu hơn mức bình thường. Nếu như lượng mưa ở UK không tăng trong những tháng tới, nước Anh sẽ phải áp dụng nhiều biện pháp cũng như lệnh cấm khác để tiết kiệm nước.
Mạch nước ngầm cũng đã xuống thấp dưới mức trung bình lần đầu tiên trong năm nay. Làn sóng nhiệt và thời tiết oi bức đã khiến nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao, cao nhất trong vòng 25 năm qua.
Người đại diện của Thames Water nói với tờ Evening Standard: ''Chúng tôi đã làm việc 24/7, trong điều kiện nóng không thể tin được, nhằm đảm bảo đủ nước cho khách hàng, đảm bảo hệ thống cung ứng của chúng tôi hoạt động hết công suất. Đôi lúc nhu cầu nước vượt quá khả năng cung ứng của chúng tôi, vì thế chúng tôi khuyến khích khách hàng sử dụng tiết kiệm nước, để ai cũng có nước dùng''.
Thames Water đã bước vào giai đoạn khô hạn từ hồi tháng 5. Lệnh cấm sử dụng vòi xịt sẽ kéo dài hay kết thúc sớm, tùy thuộc vào lượng nước mà người dân tiêu thụ. Lượng nước tiết kiệm được sẽ giúp các hồ chứa không bị cạn nước quá nhanh, và tạo thời gian để các dòng sông mang nước về lấp đầy hồ chứa''.
Cỏ đang mọc nhanh trở lại sau một thời gian khô hạn, do đó việc tưới cỏ là không cần thiết. Bạn có thể tưới cây bằng nước dư thừa trong sinh hoạt gia đình. Dưới đây là một số mẹo tiết kiệm nước:
- Tắm vòi sen thay vì tắm bồn, tắt vòi khi không dùng.
- Tích trữ nước từ các ly nước uống dở, nước luộc rau để nguội, dùng nước này để tưới vườn.
- Khi mở vòi và chờ nước nóng, bạn nên dùng thau hoặc xô để hứng nước lạnh. Dùng nước này để tưới cây, dội toilet hoặc tích trữ trong các lu vại (water butt).
- Tắt vòi nước khi đang đánh răng hoặc rửa mặt, chỉ mở vòi khi cần.
- Không nhất thiết phải giật toilet sau mỗi lần đi tiểu.
Viethome (theo MyLondon)