Sốc: Thái tử Charles từng nhận 1 triệu bảng của gia đình Osama bin Laden

charles lai nhan 1 trieu bang

Thái tử Charles của Anh được cho là đã nhận 1 triệu bảng Anh từ Bakr và Shafiq bin Laden, anh em cùng cha khác mẹ với Osama bin Laden, Sunday Times đưa tin ngày 30/7.

Thái tử Charles được cho là đã gặp riêng ông Bakr tại Điện Clarence House (London) vào tháng 10/2013, hai năm sau khi Osama bin laden bị bắn chết.

Điện Clarence House phủ nhận thông tin này, nói rằng quyết định nhận khoản tiền quyên góp là do thành viên thuộc quỹ từ thiện dưới tên ông - Prince of Wales’s Charitable Fund (PWCF) - phụ trách.

Bakr và Shafiq bin Laden là anh em cùng cha khác mẹ với Osama bin Laden, với người cha của cả 3 người là tỷ phú Mohammed bin Awad bin Laden. Không có thông tin nói rằng Bakr hay Shafig bin Laden tài trợ hoặc tham gia vào các hành động khủng bố.

Sir Ian Cheshire, Chủ tịch PWCF, cho biết khoản tiền tài trợ được Bakr bin Laden vào năm 2013 đã được xem xét kỹ lưỡng, và hoàn toàn do các ủy viên của hội chịu trách nhiệm thẩm định và ký kết.

"Bất kỳ phỏng đoán nào khác đều gây hiểu lầm và không chính xác", ông Cheshire nhấn mạnh. 

Nguồn tin nói rằng Thái tử Charles - người sẽ kế vị Nữ hoàng Anh Elizabeth II - đã đích thân làm trung gian cho thỏa thuận, và đã đồng ý nhận quyên góp bất chấp sự phản đối của các cố vấn.

Tháng trước, Thái tử Charles cũng vướng phải cáo buộc nhận tổng cộng 3 triệu euro tiền mặt trong các cuộc gặp cựu thủ tướng Qatar Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani, bao gồm cuộc gặp trực tiếp tại Điện Clarence House năm 2015. Khoản tiền trên đã được chuyển vào tài khoản PWCF và không có dấu hiệu sai phạm.

Clarence House - văn phòng của Thái tử Charles - nói rằng vị Thân vương xứ Wales đã nhận các khoản quyên góp từ thiện và tuân thủ quy trình nhận tiền.

Tuyên bố này nhằm bác bỏ tin tức từ tờ Sunday Times của Anh về việc Thái tử Charles nhận vali tiền mặt chứa một triệu euro (1,05 triệu USD) từ chính trị gia Qatar.

Theo Sunday Times, chiếc vali chứa hơn một triệu USD là một trong ba khoản tiền mặt mà cá nhân Thái tử nhận được. Tổng ba lần có trị giá hơn 3 triệu USD. Số tiền này được gửi bởi cựu Thủ tướng Qatar Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani từ năm 2011 đến 2015. CNN cho biết hiện chưa thể kiểm chứng thông tin từ Sunday Times.

“Các khoản quyên góp từ thiện từ Thủ tướng Sheikh Hamad bin Jassim đã được chuyển ngay lập tức đến quỹ từ thiện của Thái tử. Ông là người quản lý và đảm bảo rằng tất cả quy trình nhận tiền ủng hộ được tuân thủ”, Clarence House nói với CNN.

Sunday Times đưa tin ông Sheikh Hamad từng đưa Thái tử Charles hơn một triệu USD. Số tiền này được cất trong túi đựng hàng hóa từ cửa hàng bách hóa hạng sang ở London, Fortnum, và Mason.

Một lần khác, Thái tử Charles nhận một chiếc túi vải thô chứa 1,05 triệu USD trong cuộc gặp riêng tư tại Clarence House vào năm 2015, Sunday Times viết.

Sunday Times nói rằng các khoản tiền được gửi vào tài khoản trong Quỹ từ thiện của Thái tử (PWCF). Đây là tổ chức cung cấp vốn cho các dự án tư nhân và tài sản của Thái tử ở Scotland.

Một nguồn tin từ hoàng gia chia sẻ với CNN rằng hoàng gia hiện tranh cãi về các chi tiết trong thông tin của Sunday Times. Họ khẳng định tất cả quy trình đã được tuân thủ chính xác. Hoàng gia nói thêm rằng báo cáo này đưa ra một số thông tin sai sự thật. Luật sư của hoàng gia đang tham gia vào giải quyết vụ việc.

Không có thông tin nào cho rằng các khoản tiền được nhận là bất hợp pháp.

Zing (theo The Sun)