Đi mua sắm ở Aldi có thể tiết kiệm đến 25 bảng so với các siêu thị khác

Aldi được công nhận là siêu thị rẻ nhất trong tháng 6 ở Vương Quốc Anh, khi so với các siêu thị khác nó có thể tiết kiệm cho người mua mỗi lần 25 bảng.

Khủng hoảng về chi phí sinh hoạt tại Anh có lẽ vẫn chưa đi đến hồi kết, ghi nhận cho thấy hằng năm mỗi gia đình sẽ phát sinh thêm đến 400 bảng cho việc đi siêu thị mua sắm. Việc tìm kiếm một địa chỉ mua sắm giúp cắt giảm chi phí đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt là với những hộ gia đình có thu nhập thấp.

Theo các phân tích mới nhất, một người mua sắm tại Aldi chỉ phải trả hóa đơn bình quân khoảng 75.61 bảng cho 52 mặt hàng thực phẩm và tạp phẩm phổ biến. Mức chi này chỉ rẻ hơn 1.38 bảng so với siêu thị Lidl, nhưng khi nhìn xa hơn thì đó thật sự là một món hời giữa cơn bão giá.

Lidl đã liên tiếp giành được vị trí này trong sáu tháng trước đó, nhưng ở tháng thứ 7 này thì Aldi mới là siêu thị có mức chi trả tiết kiệm nhất.

(Ảnh: Getty).

Còn trong một cuộc nghiên cứu về giá bán của từng sản phẩm, bao gồm cả nho không hạt, bánh mì trắng và trà túi lọc trong tháng Sáu, các nhà phân tích đã chỉ ra rằng Asda là siêu thị niêm yết giá rẻ nhất trong 4 siêu thị lớn nhất nước Anh. Bình quân khách hàng phải trả 85.22 bảng cho một giỏ hàng gồm 52 sản phẩm thiết yếu kể trên.

Số liệu này có được sau khi thống kê một số mặt hàng phổ biến nhất như đậu nướng Heinz, nước sốt Dolmio cùng một số thực phẩm mang thương hiệu riêng của siêu thị như táo và rau diếp.

Tesco theo sau Asda với mức chi bình quân 86.63 bảng, thứ ba là Sainsbury's với mức chi tiêu 87.24 bảng và Morrisons là 91.03 bảng. Siêu thị đắt đỏ nhất trong nhóm này phải kể đến Ocado, với mỗi “giỏ hàng" cán mốc bình quân 97.5 bảng. 

Nhưng địa chỉ mua sắm tốn nhiều chi phí nhất lại là Waitrose, khi khách hàng phải chi bình quân 101.14 bảng cho một giỏ hàng thiết yếu. Người ta nhận ra rằng một số mặt hàng đang có mức tăng giá nhanh như bơ, sữa hay thức ăn cho chó. Thậm chí những loại thực phẩm cơ bản nhất như thịt hay mì ống cũng đang tăng giá đáng kể.

Đây là hậu quả của đại dịch Covid-19, nước Anh chính thức Brexit tách khỏi liên minh châu Âu và cả tác động từ cuộc chiến ở Ukraine. Tất cả đang làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, nhiều gia đình tuyệt vọng đến mức phải đi ăn cắp sữa bột trẻ em ở trong siêu thị.

Viethome (theo Metro)