Tổng thống Putin mỉa mai Thủ tướng Anh

Tổng thống Nga phản bác và mỉa mai Thủ tướng Anh sau khi ông Johnson nói lãnh đạo G7 nên "cởi đồ" để cho thấy họ "mạnh mẽ hơn Putin".

"Tất cả chúng ta phải chứng tỏ rằng chúng ta mạnh mẽ hơn ông Putin", Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 26/6 nói với các lãnh đạo G7 tại phiên họp đầu tiên hội nghị thượng đỉnh của nhóm ở Bavaria, Đức, khi đùa rằng họ nên "cởi đồ" để chụp ảnh.

Các lãnh đạo G7 bật cười hưởng ứng, trong khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau đề nghị "để ngực trần cưỡi ngựa", gợi liên tưởng bức ảnh tương tự của ông Putin, trong khi Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen nói: "Đúng đó, cưỡi ngựa là hay nhất".

putin mia mai boris johnson

Trong cuộc họp báo tại thủ đô Ashgabat của Turkmenistan hôm 29/6, Tổng thống Vladimir Putin được yêu cầu bình luận về những phát biểu gần đây của Thủ tướng Anh.

"Tôi không biết họ muốn cởi đồ như thế nào, có phải từ thắt lưng trở lên hay không, nhưng tôi nghĩ đó sẽ là cảnh tượng không dễ chịu", Tổng thống Nga mỉa mai.

"Mọi thứ nên được phát triển hài hòa trong một con người, cả thể xác và tâm hồn. Tuy nhiên, để mọi thứ được cân đối, người ta phải từ bỏ việc uống rượu quá nhiều và bỏ các thói quen xấu khác, bắt đầu tập thể dục và chơi một môn thể thao nào đó", ông Putin nói thêm, dường như đề cập bê bối tiệc tùng trong thời gian phong tỏa ngăn Covid-19 của chính quyền Thủ tướng Anh.

Ông Putin cũng được đề nghị bình luận về một phát biểu khác của Thủ tướng Johnson, khi lãnh đạo Anh trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Đức cho rằng nếu Tổng thống Nga là "một nữ lãnh đạo", "tôi thực sự tin rằng ông ấy sẽ không phát động cuộc chiến" ở Ukraine.

Thủ tướng Johnson nhấn mạnh "chúng ta cần có thêm phụ nữ nắm giữ quyền lực", đồng thời nhận định những gì đang diễn ra với Ukraine là "ví dụ điển hình của nam tính độc hại".

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon tại thủ đô Dushanbe ngày 28/6. Ảnh: Reuters.

Ông Putin trả lời bằng cách nhắc đến chiến dịch quân sự chống lại Argentina liên quan đến tranh chấp chủ quyền quần đảo Falkland mà Anh phát động năm 1982, dưới thời cố thủ tướng Margaret Thatcher.

"Bà ấy là một phụ nữ và cũng quyết định phát động chiến dịch quân sự. Quần đảo Falkland nằm ở đâu, trong khi Anh ở đâu? Điều này được quyết định bởi không gì khác ngoài tham vọng đế quốc", ông Putin nói. "Bởi vậy, phát biểu như trên của một Thủ tướng Anh đương nhiệm không phải nhận xét chính xác về những gì đang xảy ra ngày nay".

Tổng thống Nga đến Tajikistan hôm 28/6, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine. Một ngày sau, ông tới Ashgabat, Turkmenistan để dự hội nghị thượng đỉnh Caspi, gặp các lãnh đạo Azerbaijan, Iran, Kazakhstan và Turkmenistan.

VnExpress (Theo RT, BBC)