Thái tử Anh nhận va-li chứa 1 triệu euro từ chính trị gia Qatar

Một tờ báo Anh vừa đưa tin rằng Thái tử Charles đã nhận một va-li chứa 1 triệu euro (1.05 triệu USD) từ một chính trị gia Qatar. Hoàng gia Anh khẳng định việc Thân vương xứ Wales nhận tiền quyên góp từ thiện theo đúng thủ tục quy định.

Theo báo Sunday Times, chiếc va-li chứa 1 triệu euro tiền mặt là một trong ba khoản tiền mặt mà Thái tử Charles trực tiếp nhận, với tổng số 3 triệu euro, từ cựu Thủ tướng Qatar Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, trong thời gian từ năm 2011 đến 2015.

thai tu charles nhan tien

“Các khoản quyên góp tiếp nhận từ Sheikh Hamad bin Jassim được chuyển ngay lập tức cho các quỹ từ thiện của thái tử, người đã thực hiện đúng quy trình và bảo đảm đã áp dụng đúng thủ tục”, Hoàng gia Anh khẳng định.

Theo Sunday Times, có lần ông Hamad đã trao cho Thái tử Charles 1 triệu euro được để trong túi đựng hàng của trung tâm thương mại Fortnum and Mason ở London.

Trong một lần khác, Thái tử Charles nhận một chiếc túi vải thô chứa 1 triệu euro trong một cuộc gặp riêng tại cung điện Clarence House vào năm 2015.

Cũng theo Sunday Times, những khoản tiền này được đưa vào tài khoản của quỹ từ thiện PWCF do Thái tử Charles quản lý. Đây là quỹ cấp tài chính cho các dự án tư nhân và điền trang của Thái tử ở Scotland.

Tuy vậy, một nguồn tin từ Hoàng gia Anh nói rằng nhiều chi tiết trong bài viết của Sunday Times không chính xác. Chưa có gợi ý nào cho thấy việc quyên góp tiền theo cách này là bất hợp pháp.

Quỹ từ thiện của Thái tử Charles ''có thể bị kiểm tra''

Ủy ban Từ thiện Anh đang kiểm tra xem liệu có cần tiến hành xem xét các khoản đóng góp vào quỹ PWCF hay không. ''Chúng tôi sẽ xem xét thông tin để xác định xem có bất kì vai trò nào đối với ủy ban trong vấn đề này hay không'', cơ quan quản lý các tổ chức từ thiện của Anh cho biết.

Có tên tiếng Anh là Prince of Wales's Charitable Fund, quỹ này cung cấp các khoản tài trợ cho các dự án bảo tồn, môi trường, giáo dục và hòa nhập xã hội.

Không có gợi ý về bất kỳ hành vi sai trái nào, nhưng cựu nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do Norman Baker muốn cảnh sát điều tra và hỏi liệu có bất kì khoản thanh toán nào khác trong các cuộc gặp giữa Thái tử Charles và các thành viên khác của hoàng gia Trung Đông hay không. 

Đồng tiền từ quốc gia vùng Vịnh

Người hiến tặng, tỷ phú Sheikh Hamad từng là thủ tướng của Qatar, quốc gia giàu có ở vùng Vịnh Ba tư từ năm 2007 đến năm 2013.

Là người đứng đầu quỹ tài sản có chủ quyền của Qatar, ông được gọi là "người đàn ông đã mua lại London" sau các khoản đầu tư vào bất động sản và doanh nghiệp nổi bật như toà nhà Shard và thương xá hạng sang Harrods.

Người ta hiểu rằng các khoản quyên góp cũng được thực hiện bằng hối phiếu ngân hàng và có thể có một thách thức về chi tiết của số tiền và cách các khoản thanh toán được chuyển giao.

Thêm nhiều tài khoản tài chính gần đây từ Ủy ban Từ thiện, trong khoảng thời gian 2017 - 2021, cho thấy Quỹ Từ thiện của Thái tử xứ Wales có thu nhập hàng năm từ 10 triệu đến 15 triệu bảng Anh.

Các quy định từ thiện cho phép các khoản đóng góp được thực hiện bằng tiền mặt và các nhà tài trợ được giấu tên. Nhưng các tổ chức từ thiện sẽ phải thực hiện thẩm định để đảm bảo rằng các quỹ đến từ một nguồn hợp pháp.

"Các khoản quyên góp từ thiện nhận được từ Sheikh Hamad bin Jassim đã được chuyển ngay lập tức cho một trong các quỹ từ thiện của thái tử, người thực hiện quản lý phù hợp và đã đảm bảo với chúng tôi rằng tất cả các quy trình chính xác đã được tuân thủ", thông báo từ dinh thự chính của Thái tử Charles, Clarence House cho biết.

Vẫn tờ the Sunday Times nói các nghi vấn nhận tiền của Thái tử Charles có thể làm xấu danh tiếng của ông và ảnh hưởng đến uy tín của mẹ ông.

Đầu năm nay, Ủy ban Từ thiện đã tiến hành một cuộc điều tra chính thức đối với các tổ chức từ thiện của Viateschlav Kantor, một tỷ phú tài phiệt bị Vương quốc Anh trừng phạt vì cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Tổ chức từ thiện của ông Kantor đã quyên góp cho một quỹ từ thiện khác của Thái tử Charles là Prince's Foundation. Hồ sơ từ thiện cho thấy 600,000 bảng Anh đã được đóng góp cho quỹ trong hai năm, như một phần của cam kết trị giá 3 triệu bảng, dự định sẽ được đóng góp theo từng giai đoạn cho đến năm 2028.

Prince's Foundation cho biết họ sẽ không bình luận về các khoản quyên góp cá nhân, nhưng các nhà tài trợ sẽ phải tuân theo một quá trình thẩm định, dựa trên những gì đã biết tại thời điểm đó.

Theo Sunday Times