Ông Boris Johnson thoát hiểm, nhưng còn trụ được bao lâu?

Tối 6/6 theo giờ London, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông tại Hạ viện nước này, qua đó tiếp lãnh đạo Số 10 phố Downing thêm 12 tháng nữa.

Hãng tin Reuters và các phương tiện truyền thông Vương quốc Anh đưa tin, với kết quả 211 phiếu ủng hộ (chiếm 59%) và 148 phiếu chống (tương đương 41%), ông Johnson đã nhận được một đa số tối thiểu ủng hộ (180 phiếu) tại Hạ viện Anh gồm 359 ghế để vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm này.

boris johnson bo phieu bat tin nhiem
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã không bị mất chức chủ tịch đảng Bảo thủ trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của 359 dân biểu thuộc đảng này trong hạ viện.

Theo quy định nội bộ đảng này, trong thời gian 1 năm tới sẽ không có cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tương tự nào chống lại ông Johnson. Như thế có nghĩa là ông Johnson có thể yên tâm tiếp tục cầm quyền trong thời gian một năm nữa. Cuộc bầu cử quốc hội tới ở Anh diễn ra theo thông lệ vào năm 2024.

Ông Johnson tán dương sự thoát hiểm vừa rồi là một chiến thắng thuyết phục. Nhìn vào tỷ lệ số dân biểu của đảng này trong hạ viện vẫn còn ủng hộ ông thì có thể đúng như thế thật. Nhưng nếu soi xét vụ việc từ góc độ truyền thống của đảng Bảo thủ thì triển vọng tương lai lại hết sức đáng lo ngại đối với vị thế quyền lực của ông Johnson, bởi cái dớp bất lành luôn ám ảnh người thắng ở các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong lịch sử đảng.

Bà Theresa May, người tiền nhiệm của ông Johnson, vào tháng 12.2018 cũng đã thắng như ông Johnson vừa rồi nhưng phải từ chức chỉ 5 tháng sau đó. Ông John Major vào năm 1995 cũng đã thoát hiểm như ông Johnson vừa rồi, nhưng hai năm sau lại bị thất cử trong cuộc bầu cử quốc hội, buộc phải để cho Công đảng Anh trở lại cầm quyền. Bà Margaret Thatcher còn 2 lần chiến thắng trong bỏ phiếu bất tín nhiệm của đảng Bảo thủ nhưng rồi lại bị chính các thành viên trong nội các của mình thách thức quyền lực.

Nếu mắc sai lầm và tai tiếng trong cầm quyền thì ông Johnson sẽ trở thành rủi ro lớn đối với đảng Bảo thủ trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2024. Kịch bản xảy ra sẽ là đảng này chọn chủ tịch đảng mới hoặc thất cử.

Ông Boris Johnson, người giữ cương vị Thủ tướng Anh từ năm 2019, thời gian qua chịu áp lực ngày càng lớn liên quan đến những thông tin ông đã tổ chức tiệc tùng tại phòng làm việc và nhà riêng vào thời điểm nước Anh đang áp đặt các lệnh phong tỏa chặt chẽ nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Hàng chục nghị sĩ trong đảng Bảo thủ đã bày tỏ lo ngại về hiệu quả lãnh đạo nước Anh, vốn đang đối mặt với nhiều vấn đề như nguy cơ suy thoái, giá nhiên liệu và thực phẩm gia tăng.

Trong bối cảnh đó, các nghị sĩ trong Đảng Bảo thủ của ông Johnson đã tập trung đủ 15% số phiếu tối thiểu tại Hạ viện (tương đương 54 ghế) theo luật định để yêu cầu tổ chức cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với nhà lãnh đạo này trong ngày 6/6.

Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ đã lên tiếng ủng hộ Thủ tướng Johnson. Phát biểu trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, nghị sĩ Jesse Norman tuyên bố "đó không phải là một vụ Partygate". Các bộ trưởng nội các Rishi Sunak và Dominic Raab cũng lên tiếng kêu gọi các thành viên nội các bày tỏ ủng hộ ông Johnson.

Trước đó, vào ngày 12/1, Thủ tướng Johnson đã ngỏ lời xin lỗi sau khi thừa nhận tham gia một bữa tiệc tại vườn trong Dinh Thủ tướng trên đường Downing vào tháng 5/2020, thời điểm Anh đang áp dụng lệnh phong tỏa COVID-19. Mặc dù thừa nhận đúng ra đã phải hành động khác đi, nhưng Thủ tướng Johnson cũng cố gắng bào chữa khi cho biết ông chỉ tham dự bữa tiệc trong vòng 25 phút rồi quay trở lại làm việc. Ngoài ra, ông cho rằng bữa tiệc được tổ chức trong không gian rộng lớn ngoài vườn của Văn phòng Thủ tướng.

Kết quả bỏ phiếu trên được coi là một thắng lợi chính trị quan trọng của Thủ tướng Anh Johnson. Tuy nhiên, kết quả này cũng là một lời nhắc nhở đối với nhà lãnh đạo Anh khi tỷ lệ bỏ phiếu không tín nhiệm với ông lên tới 41%.

Theo Baotintuc