Một trong những khu chợ mang tính biểu tượng của London có thể được bán với giá 1.5 tỷ bảng.
Chợ Camden hoạt động ở Bắc London từ đầu những năm 1970, và là một điểm đến nổi tiếng được du khách yêu thích. Tuy nhiên, chủ của chợ Camden, ông Teddy Sagi - đang hy vọng sẽ bán lại khu chợ với số tiền lên tới 10 con số sau quá trình 8 năm sở hữu.
Theo Financial Times, một nhóm các nhà thầu đã được liên hệ trong tuần qua. Ông Sagi có khối tài sản 4.4 tỷ bảng khi thành lập công ty phần mềm cờ bạc vào năm 1999 và hy vọng sẽ nhận được các đề nghị tới 1.5 tỷ bảng.
Khu chợ thu hút hơn 27 triệu du khách mỗi năm và có thể gây ra một “cuộc chiến đấu thầu”. Ngân hàng đầu tư Rothschild & Co đang giám sát quá trình mua bán.
Một số hình ảnh về chợ Camden
Ông Sagi ban đầu rao bán khu chợ vào năm 2019 nhưng mọi việc phải tạm dừng vì đại dịch. Sau khi ông Sagi mua lại chợ Camden vào năm 2014, nhiều chủ doanh nghiệp độc lập được cho là đã rời khỏi chợ và thay vào đó là các thương hiệu chính thống.
Theo Vice News, vào năm 2017, khoảng một nửa số thương nhân trong khu chợ phải trả thêm phí hoặc chuyển đến khu khác ở Camden.
Trước đó, ông Sagi giám sát sự phát triển của Hawley Wharf - dự án tái phát triển lớn trong cùng khu vực được khai trương lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2021, với khu phức hợp rộng 580,000 mét vuông gồm quán bar, cửa hàng, chợ thực phẩm, nhà hàng và rạp chiếu phim Curzon.
Được biết đến với sân khấu âm nhạc phá cách, các cửa hàng thủ công và nghệ thuật sôi động cùng địa điểm âm nhạc mang tính biểu tượng, Camden thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.
Chợ Camden bao gồm Camden Lock và khu Stables nằm liền kề nhau cùng khu Buck Street gần đó. Bên trong mỗi khu chợ, người mua có thể tìm thấy những món ăn đường phố hấp dẫn từ khắp nơi trên thế giới, cũng như thời trang cổ điển, đồ trang sức thủ công và những món quà độc đáo.
Ông Sagi trước đó đã tiết lộ kế hoạch biến Camden thành "Khu chợ của Bắc London". Cả Globe Invest - văn phòng gia đình của Sagi và LabTech Investment, thuộc sở hữu của ông Sagi, đều từ chối bình luận.
Viethome (Theo My London)