Anh bắn hơn 100 phát đại bác mừng 70 năm Nữ hoàng trị vì

70 nam tri vi nu hoang 1
Pháo binh Anh khai hỏa đại bác tại London hôm nay

Pháo binh Anh bắn 41 phát đại bác gần cung điện Buckingham và 62 phát ở Tháp London để kỷ niệm ngày Nữ hoàng Elizabeth lên ngôi.

Tiếng đại bác vang vọng tại thủ đô London của Anh từ 12h hôm nay (19h giờ Hà Nội), khi khẩu đội pháo binh hoàng gia bắn 41 loạt đạn ở công viên Green Park, gần cung điện Buckingham. Một giờ sau, 62 loạt đại bác tiếp tục vang lên từ Tháp London, nơi lưu giữ các vương miện của Vương quốc Anh.

Đây là màn khởi đầu cho loạt sự kiện kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh Elizabeth II. "Với tôi, đây là sự kiện mở đầu đại lễ bạch kim, nơi tất cả mọi thứ bắt đầu với người dân và đất nước", trung tá James Shaw, sĩ quan giám sát các sự kiện kỷ niệm của quân đội Anh, cho hay.

Ngày 6/2/1952, Nữ hoàng Anh Elizabeth II trở thành người kế vị sau khi vua cha George VI qua đời. Một năm sau tang lễ của vua cha, Nữ hoàng Elizabeth II tổ chức lễ đăng quang tại Tu viện Westminster ở thủ đô London khi mới 27 tuổi. Bà trở thành quốc vương Anh đầu tiên nắm quyền suốt 7 thập kỷ và cũng là người nắm giữ ngai vàng lâu nhất thế giới.

Nữ hoàng Elizabeth hôm 5/2 ra tuyên bố đánh dấu dịp kỷ niệm. Bà cho biết đại lễ bạch kim cho bà thời gian suy ngẫm về thiện chí của người dân thuộc mọi dân tộc, tín ngưỡng, lứa tuổi ở Anh và trên toàn thế giới. "Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn vì đã ủng hộ tôi. Tôi mãi mãi biết ơn sự trung thành, tình cảm mà các bạn đã dành cho tôi", bà nhấn mạnh.

Anh công bố ảnh Nữ hoàng kỷ niệm 70 năm trị vì

Điện Buckingham công bố ảnh chân dung mới của Nữ hoàng Anh, đánh dấu đại lễ bạch kim kỷ niệm 70 năm lên ngôi.

Ảnh chân dung của Nữ hoàng Anh Elizabeth được nhiếp ảnh gia Chris Jackson chụp tại Saloon, cung điện Sandringham House hồi đầu tuần trước và được công bố ngày 6/2. Trong ảnh, bà cười tươi, mặc váy vải tuýt màu xanh lá cây do Angela Kelly thiết kế, ve cài áo hình lá thường xuân đính kim cương là quà sinh nhật năm 21 tuổi do mẹ tặng.

70 nam tri vi nu hoang 1
Ảnh kỷ niệm 70 trị vì của Nữ hoàng Anh Elizabeth công bố hôm 5/2. Ảnh: Điện Buckingham

Trên bàn bên phải đặt ảnh vua cha George VI tại Cung điện Buckingham năm 1948. Trên bàn trước mặt là chiếc hộp màu đỏ mang tính biểu tượng, nơi thường đặt tài liệu chính phủ để bà xem xét.

"Nữ hoàng đã trị vì 70 năm, lâu nhất so với bất kỳ quốc vương nào của nước Anh và thật đáng kinh ngạc. Cuối tuần này, bà trở thành quốc vương Anh đầu tiên kỷ niệm đại lễ bạch kim", Jackson viết trên Instagram.

"Tôi thật vinh dự khi được chụp ảnh ngài tại Sandringham để ghi nhận cột mốc quan trọng này, cho thấy bà đang làm những việc mà bà luôn làm tốt nhất, tiếp tục công việc với giấy tờ từ chiếc hộp đỏ biểu tượng ở Norfolk, nơi bà luôn cảm thấy như ở nhà".

Nữ hoàng Elizabeth hôm 5/2 ra tuyên bố đánh dấu dịp kỷ niệm. Bà cho biết đại lễ bạch kim cho bà thời gian suy ngẫm về thiện chí của người dân thuộc mọi dân tộc, tín ngưỡng, lứa tuổi ở Anh và trên toàn thế giới. "Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn vì đã ủng hộ tôi. Tôi mãi mãi biết ơn sự trung thành, tình cảm mà các bạn đã dành cho tôi", bà nhấn mạnh.

Bà chia sẻ "mong muốn chân thành" rằng Camilla, vợ của Thái tử Charles, sẽ được coi là Vương hậu khi ông lên ngôi.

Theo thông lệ, khi Thái tử Charles lên ngôi, Camilla sẽ được tấn phong Vương hậu, tước vị cao nhất dành cho vợ vua, nhưng do hoàng gia Anh còn e ngại về phản ứng của dư luận nên đã có nhiều đồn đoán rằng bà sẽ chỉ dùng danh xưng Vương phi. Tuy nhiên, tuyên bố của Nữ hoàng Anh đã dọn đường để Camilla trở thành "Vương hậu Camilla" trong tương lai mà hầu như không vấp phải trở ngại nào.

Theo VnExpress