Người phụ nữ ngã từ trên cầu xuống đường A12 gần Colchester

Cảnh sát đã phát hiện một người phụ nữ bị thương nặng nằm trên đường A12 sau khi bị ngã từ trên cầu xuống. Cô đã được đưa ngay vào bệnh viện.

Dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại đường A12 đoạn gần Stanway, Colchester vào lúc 1h20 phút chiều ngày thứ Bảy (8/1/2022). Khi tới nơi, họ phát hiện một phụ nữ đang nằm trên đường với nhiều thương tích do ngã từ trên cầu xuống. 

nga xuong cau colchester

Khu vực xảy ra tai nạn. (Ảnh: Google Maps)

Sự việc khiến giao thông trên đường A12 bị gián đoạn nghiêm trọng. Xe cộ đã bị chuyển hướng đến Colchester trong lúc cảnh sát giải quyết vụ việc. Điều này khiến giao thông ở cả A12 và Colchester đều tắc nghẽn. 

Hiện cảnh sát Essex đang kêu gọi những người đi đường, nếu ai có nhìn thấy chuyện gì xảy ra, hoặc có camera hành trình ghi lại sự việc, thì hãy liên hệ với cảnh sát. 

Nếu có thông tin, bạn có thể cung cấp online tại website https://www.essex.police.uk hoặc dùng nút 'Live Chat' để nói chuyện với nhân viên tổng đài từ 7am-11pm. Trích dẫn vụ việc 521 of January 8. Bạn cũng có thể gọi 101 hoặc liên hệ ẩn danh tới Crimestoppers tại số 0800 555 111.

Bài liên quan: Hai cha con cùng nhau mưu sát người quen ở Iceland

Hai cha con Ternent đã dùng ô tô cán qua nạn nhân 4 lần trong một bãi đậu xe ở Iceland. Một máy quay an ninh đã quay lại cuộc tấn công tàn bạo.

Tại Old Bailey ngày 5 tháng 1/2022, công tố viên cho biết Gary Ternent, 59 tuổi, đã đè John Avers xuống đất trong khi con trai là Bobby Ternent - 32 tuổi, dùng xe cán qua người nạn nhân, trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường và phi tang chiếc xe BMW.

Các nhân viên y tế và dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại Dagenham vào lúc 11 giờ 23 phút ngày 13 tháng 9 năm 2020, tuy nhiên nạn nhân đã qua đời tại hiện trường. Khám nghiệm tử thi cho thấy ông Avers tử vong vì đa chấn thương.

Ba người đàn ông quen biết nhau và trước đó đã từng là bạn bè. Cả Gary và Bobby Ternent đều phủ nhận đã sát hại ông Avers và bị tạm giam.

Công tố viên Bill-Emlyn Jones nói với bồi thẩm đoàn Old Bailey: “Ngay sau 11h30 tối Chủ nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2020, ông John Avers đang đi bộ dọc theo đường Wood Lane ở Dagenham. Nạn nhân đi ngang qua một chiếc BMW X6, sau đó ngồi vào ghế sau của xe. Vài phút trước đó, ông Avers đã liên lạc qua điện thoại với người lái chiếc BMW cỡ lớn đó, vì vậy đây rõ ràng không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Người lái xe là Bobby Ternent. Ngồi cạnh Bobby, ở ghế hành khách phía trước, là cha anh ta, Gary Ternent”.

10aversÔng John Avers

“Khi tôi nói với quý vị điều gì đã xảy ra tiếp theo, đầu tiên quý vị có lẽ sẽ nghĩ rằng tôi đang bịa chuyện. Nhưng tôi không bịa chuyện. Bobby và Gary Ternent đã sát hại John Avers bằng cách cố lái chiếc BMW X6 lao thẳng vào nạn nhân”.

Theo đó, Gary Ternent đã đè nạn nhân xuống đất để con trai chạy xe lao lên người nạn nhân hai lần, trước khi lên xe cùng Bobby Ternent và đâm qua ông Avers thêm hai lần nữa.

Vụ việc đã được ghi lại trên CCTV và trình chiếu trước bồi thẩm đoàn. Các thành viên trong gia đình nạn nhân đã rời khỏi phòng xử án khi đoạn phim được chiếu.

Ông Emlyn-Jones tiếp tục: “Đến lúc đó hai bị cáo mới hài lòng. Họ lái xe bỏ đi, để lại ông John Avers đang hấp hối, hoặc nhiều khả năng đã tử vong vì những vết thương thảm khốc”. Sau cuộc tấn công, Bobby Ternent đã đốt cháy chiếc xe.

Một số cư dân địa phương đã chứng kiến ​​vụ tấn công và nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ bãi đậu xe, với một nhân chứng phát hiện vụ việc từ phòng ngủ của mình.

Trong cuộc thẩm vấn với cảnh sát, Harroon Ibrahim nói: “Tôi không tin những gì mình nhìn thấy và vẫn không thể tin rằng có người sẽ làm như vậy”.

Sau cuộc điều tra, Bobby Ternent đã bị bắt vì tình nghi mưu sát. Cả hai đều phủ nhận hành vi mưu sát - Bobby Ternent tuyên bố tự vệ do ông Avers đã đe dọa mình và gia đình.

Ông Emlyn-Jones nói với bồi thẩm đoàn: “Hai người đàn ông này, hành động cùng nhau, cố tình đâm xe và sát hại ông John Avers. Bên công tố kết luận cả hai đều phạm tội mưu sát. Họ cùng nhau tấn công nạn nhân; và đều có ý định rõ ràng là gây ra thương tích nghiêm trọng hoặc khiến nạn nhân tử vong”. Phiên tòa vẫn tiếp diễn.

Viethome (theo Essexlive)