Cố vấn Anh khuyến cáo không vội tiêm liều thứ tư

Nhóm cố vấn chính phủ Anh khuyến nghị nên tập trung tiêm liều vaccine thứ ba cho nhiều người nhất có thể, thay vì chạy đua tiêm liều thứ tư.

"Dữ liệu hiện tại cho thấy liều tăng cường đầu tiên giúp cung cấp mức độ bảo vệ cao chống lại nguy cơ bệnh nặng, ngay cả với nhóm người già dễ bị tổn thương nhất.

Do đó, ủy ban kết luận rằng không cần tiêm liều tăng cường thứ hai ngay lập tức, dù điều này tiếp tục được xem xét", giáo sư Wei Shen Lim, chủ tịch Ủy ban Hỗn hợp và Miễn dịch và Tiêm chủng Anh, nói ngày 7/1.

Đối với những người trên 65 tuổi, khả năng bảo vệ trước nguy cơ nhập viện vẫn ở mức khoảng 90% trong ba tháng sau khi tiêm liều thứ ba, theo dữ liệu của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh.

Ủy ban cho rằng chính phủ nên tập trung vào chiến dịch tiêm mũi ba cho càng nhiều người càng tốt để tăng cường khả năng bảo vệ chống lại biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao.

Anh đang chạy đua để tiêm tăng cường cho người dân, sau khi nhiều nghiên cứu cho thấy hai liều đầu tiên không đủ để bảo vệ trước Omicron, biến thể gây ra làn sóng gia tăng ca nhiễm và nhập viện ở nước này.

Số người nhập viện vì Covid-19 ở Vương quốc Anh đã tăng lên 18.454 ca hôm 6/1, nhiều gấp đôi so với hai tuần trước đó.

Anh ngày 8/1 trở thành quốc gia thứ bảy trên thế giới vượt mốc 150.000 ca tử vong vì Covid-19, sau Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga, Mexico và Peru. Trong 7 ngày qua, Anh ghi nhận 1.271 người chết vì Covid-19, tăng 38% so với một tuần trước. 1.227.288 ca nhiễm mới được báo cáo trong cùng khoảng thời gian trên, tăng hơn 10%. Anh đã ghi nhận hơn 14,3 triệu ca nhiễm kể từ khi dịch bùng phát.

VnExpress (theo AP)