Anh: Kêu gọi giảm thời gian tự cách ly xuống còn 5 ngày

Một số nhà khoa học cho biết Anh nên theo bước Mỹ và giảm thời gian tự cách ly đối với người mắc Covid xuống còn 5 ngày để bảo vệ hệ thống y tế công NHS.

Hôm thứ Hai 27/12, trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết người nhiễm Covid không có triệu chứng bệnh chỉ cần tự cách ly trong 5 ngày và đeo khẩu trang trong 5 ngày tiếp theo.

Một số chuyên gia đã kêu gọi Anh thực hiện động thái tương tự, mặc dù các quy tắc đã được nới lỏng trước Giáng sinh. Ở Anh, người có kết quả xét nghiệm Covid-19 dương tính có thể kết thúc cách ly sau 7 ngày nếu có hai lần xét nghiệm âm tính.

Mặc dù Omicron ít nghiêm trọng hơn, nhưng biến thể này lại lây lan nhanh hơn, khiến một số ngành công nghiệp đang phải vật lộn vì các yêu cầu kiểm dịch - đặc biệt là NHS. Vào tuần trước, NHS đã báo cáo số lượng nhân viên vắng mặt tăng 50%. Số liệu mới nhất cho thấy có 117.093 ca mắc chỉ riêng ở Anh, với 800.000 người đang cách ly.

30covidMột số chuyên gia đã kêu gọi giảm thời gian tự cách ly để kích thích nền kinh tế

Giáo sư Tim Spector từ Đại học King's London, người điều hành nghiên cứu về các triệu chứng Covid trên toàn quốc, đã ủng hộ khuyến nghị này và nhận định rút ngắn thời gian cách ly sẽ "bảo vệ nền kinh tế".

Paul Hunter - giáo sư y khoa tại Đại học East Anglia, cũng cho biết ông tin rằng Omicron đã trở thành "một nguyên nhân khác gây ra cảm lạnh thông thường".

Ông Tim nói: "Chúng ta sẽ phải để những người có kết quả dương tính sống cuộc sống bình thường như khi họ bị cảm lạnh. Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm phải thảo luận về vấn đề người có kết quả dương tính phải tự cách ly trong bao lâu, bởi vì đây là căn bệnh không thể kết thúc".

Sir John Bell - giáo sư y khoa tại Đại học Oxford, cũng ủng hộ rút ngắn thời gian cách ly. Ông Bell cho biết xét nghiệm âm tính là "cách tốt hơn để đo lường khi chúng ta cân nhắc việc để người mắc bệnh quay lại cộng đồng thay vì kéo dài thời gian cách ly”.

Lord Bilimoria - Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Anh (CBI), chỉ ra rằng Nam Phi - nơi phát hiện Omicron thông qua giải trình tự gen, đã bỏ yêu cầu cách ly đối với người không có triệu chứng.

Ông Bilimoria nói thêm: "Chúng ta phải làm mọi cách để ngăn chặn sự gián đoạn đối với cuộc sống, sinh kế của mọi người và nền kinh tế một cách an toàn nhất có thể. Mọi người cần cách ly trong thời gian ít nhất có thể".

Sở Y tế cho biết: "Bất kỳ ai có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính vào ngày thứ sáu và thứ bảy trong thời gian tự cách ly đều có thể kết thúc cách ly sớm. Theo phân tích của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, khoảng thời gian này có tác dụng bảo vệ tương tự như mười ngày cách ly nhưng không xét nghiệm”.

Viethome (Theo Sky News)