Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đã hủy cuộc gặp với người đồng cấp Anh Ben Wallace, động thái phản ứng đầu tiên của Pháp với Anh sau thỏa thuận đóng tàu ngầm hạt nhân ''lén lút'' giữa Mỹ, Anh và Úc.
Bà Parly sẽ không gặp Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wallace, sau khi Mỹ và Anh đạt thỏa thuận chia sẻ công nghệ giúp Úc đóng 8 tàu ngầm hạt nhân.
Theo nguồn tin mà Reuters thu thập được, bà Party đã trực tiếp đưa ra quyết định hủy cuộc gặp song phương. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace khẳng định “London không có ý định cướp hợp đồng từ tay Pháp”.
“Khi một đồng minh thân cận như Úc ngỏ ý muốn chúng tôi giúp đóng tàu ngầm hạt nhân, dĩ nhiên chúng tôi phải cân nhắc. Tôi hiểu sự thất vọng của Pháp”, ông Wallace nói.
Pháp coi thỏa thuận đóng tàu ngầm hạt nhân này là “cú đâm sau lưng” vì 3 quốc gia đồng minh đã giữ kín hiệp ước liên minh mới, trong đó có việc đóng tàu ngầm mà không hề thông báo trước cho Pháp. Kết quả là Úc hủy hợp đồng ước tính trị giá hơn 40 tỉ USD với Pháp về việc đóng 12 tàu ngầm diesel-điện.
Trong cơn giận dữ cuối tuần qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ra lệnh rút đại sứ Pháp tại Mỹ và Úc về nước. Đây là lần đầu tiên Pháp phản ứng như vậy với đồng minh.
Quan hệ căng thẳng khiến Mỹ lên tiếng thông báo Tổng thống Joe Biden sẽ tìm cách liên lạc sớm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron. Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Pháp dự kiến diễn ra trong tuần này.
Những lời cuối của đại sứ Pháp khi kéo vali rời Australia
Đại sứ Pháp cho biết họ cảm thấy "bị lừa" trước thông báo này. “Chúng tôi phát hiện (qua báo chí) rằng chính phủ Australia đã cố tình giữ bí mật với chúng tôi cho đến phút cuối cùng”, Đại sứ Pháp Jean-Pierre Thebault tại Australia nói với ABC hôm 20/9. “Đây không phải là thái độ nên có của Australia đối với Pháp. Và có lẽ chúng tôi không phải là bạn của nhau”.
Thủ tướng Australia Scott Morrison vào ngày 19/9 tiết lộ chính quyền của ông từng nêu quan ngại về thỏa thuận tàu ngầm với Paris nhiều tháng trước đó. Tuy nhiên, ông Thebault cho biết không có bất kỳ tín hiệu rõ ràng nào rằng hợp đồng sẽ kết thúc.
“Đây là một âm mưu được thực hiện trong 18 tháng”, ông nói. “Trong khi chúng tôi triển khai chương trình (tàu ngầm) mà Pháp cam kết là bí mật quân sự được giữ kín nhất của họ, chúng tôi phát hiện ra nước này còn có một dự án khác, nhờ báo chí, một giờ trước khi họ công bố”. Đại sứ Jean-Pierre Thebault cho biết Pháp “cảm thấy bị lừa”.
Đại sứ Pháp Jean-Pierre Thebault kéo vali đến sân bay Sydney để rời Australia về nước. Ảnh: AP.
Pháp đã hủy cuộc họp thượng đỉnh quốc phòng Anh - Pháp để phản đối việc Anh tham gia thỏa thuận AUKUS, cáo buộc London theo "chủ nghĩa cơ hội”.
Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 19/9 đã cố gắng giảm bớt rạn nứt ngoại giao với Paris và nói rằng “tình yêu với nước Pháp là không thể thay đổi".
Phát biểu trước các nhà báo khi đáp chuyến bay tới New York, Mỹ, ông Johnson khẳng định Anh và Pháp có "mối quan hệ rất thân thiện", được ông mô tả là có "tầm quan trọng to lớn".
Trước đó, Australia đã hủy bỏ kế hoạch xây dựng hạm đội tàu ngầm thông thường với Pháp, để thay bằng chương trình đóng 8 tàu ngầm công nghệ hạt nhân với Mỹ và Anh trong quan hệ đối tác an ninh 3 bên AUKUS được công bố hôm 16/9.
Theo Zing/Dân Việt