Thái tử Charles mệt mỏi vì Harry liên tục gọi điện xin tiền

Trong khi Hoàng tử Harry lên truyền hình trách bố không nghe điện thoại thì một nguồn tin lại tiết lộ Thái tử Charles thương con nhưng không muốn bị đối xử như một chiếc ATM.

Trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, Hoàng tử Harry khiến cả thế giới sửng sốt khi kể rằng Thái tử Charles không nhận điện thoại của con trai. Vợ chồng anh cảm thấy buồn lòng vì hoàng gia Anh không hỗ trợ gì sau khi họ rời hoàng gia Anh.

Các nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Hoàng tử xứ Wales cảm thấy rất mệt mỏi khi con trai liên tục đòi chu cấp tiền trong khi cả hai vợ chồng đã rời khỏi vị trí thành viên hoàng gia cao cấp.

1243800

Một một nguồn tin khác được Daily Telegraph trích dẫn cũng nói rằng Thái tử Charles ngừng nghe điện thoại vì Harry liên lạc chỉ để nói về tình hình tài chính của mình.

 “Cũng giống các bậc cha mẹ khác, Charles đã chán ngấy với những cuộc gọi đòi tiền của Harry. Ông ấy đã làm hết sức mình để khiến họ cảm thấy được hỗ trợ về mặt tài chính. Nhưng họ đang đòi hỏi nhiều hơn, họ yêu cầu ngày càng nhiều” - nguồn tin cho biết.

“Có lẽ [Charles] hạn chế nhận cuộc gọi vì không muốn bị đối xử như một chiếc máy rút tiền” - một người trong cuộc tiết lộ thêm.

William và Harry luôn có 'mối quan hệ phức tạp' với Thái tử Charles

Theo nhiều nguồn tin, mối quan hệ giữa Thái tử Charles và các con vốn đã "rắc rối" như thế từ lâu. 

Nguồn cơn sự việc không chỉ bắt đầu từ khúc mắc của hai anh em với cha vì việc ông ngoại tình, phản bội Công nương Diana, sau đó còn cưới "tiểu tam" làm vợ. Ngoài chuyện đó ra, Thái tử Charles còn kiểm soát chặt chẽ tiền bạc của các con.

"Đó không phải là mối quan hệ cha con thoải mái. Thái tử vừa là cha vừa là 'ông chủ' của William và Harry. Hai anh em phải trông cậy vào nguồn tài chính của ông để tài trợ cho các hoạt động của văn phòng và chi tiêu trong cuộc sống của họ", nguồn tin cho biết thêm.

"Sự căng thẳng giữa cha con Thái tử Charles toàn xoay quanh chuyện tiền nong, bởi vì ông là người nắm quyền cao nhất", một nguồn tin khác nói. Thông qua bất động sản Duchy of Cornwall sinh lời gần 30 triệu USD/năm, Thái tử Charles vừa tự lo chi phí điều hành văn phòng của mình, vừa kiêm luôn khoản tiền cần thiết cho văn phòng chính thức của vợ chồng William - Kate. Trước đây ông cũng tài trợ cho văn phòng của Harry và Meghan.

Harry cho biết gia đình đã "cắt trợ cấp" của mình "theo đúng nghĩa đen" vào đầu năm 2020, khi nhà Susse.x tuyên bố muốn rời hoàng gia và "độc lập về tài chính". Từ đó, vợ chồng anh sống bằng số tiền thừa hưởng từ cố Công nương Diana.