Trump chê Meghan 'chả tốt đẹp gì'

Trump nhận xét Meghan "chả tốt đẹp gì" nhưng không nói công khai vì lo ngại dư luận phản ứng, sau khi cô trả lời phỏng vấn đài Mỹ.

"Cô ta chẳng tốt đẹp gì. Tôi từng nói điều đó và bây giờ mọi người đều thấy rồi đấy", cố vấn Jason Miller dẫn lại phát biểu của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump về Meghan, sau khi cuộc phỏng vấn của vợ chồng cô với đài CBS Mỹ được phát sóng tuần trước.

Tuy nhiên, Miller cho biết Trump không công khai những lời nhận xét tiêu cực về Meghan vì lo ngại có thể phải chịu làn sóng chỉ trích như người dẫn chương trình "Chào buổi sáng nước Anh" Piers Morgan. Sau khi chỉ trích Meghan, Morgan bị lãnh đạo nhà đài yêu cầu công khai xin lỗi cô, song ông không đồng ý và đã nộp đơn thôi việc.

reuters aptn meghan markle trump 1120

Trump được cho là đã liên lạc với Morgan và nói rằng họ "cùng một phe". "Piers Morgan là người giỏi nhất, ông ấy là người tuyệt nhất. Họ cố gắng gạt Morgan chỉ bởi ông ta đã chỉ trích Meghan", Miller thuật lại lời cựu tổng thống Trump.

Đây không phải lần đầu tiên Trump mâu thuẫn với Meghan. Vào năm 2016, Meghan từng tuyên bố cô bỏ phiếu cho Hillary Clinton không phải do bà là phụ nữ, mà vì Trump khiến mọi người nhận ra họ "không muốn thế giới do ông vẽ nên".

Cựu tổng thống Mỹ năm 2019 cho biết ông rất sốc trước những nhận xét trước đây của Meghan. "Tôi không hề biết điều đó. Tôi có thể nói gì đây? Tôi không biết cô ta ăn nói khó nghe như vậy", Trump nói.

Trong thời gian tái tranh cử tổng thống hồi tháng 11/2020, khi được hỏi về sự ủng hộ của Harry - Meghan với đối thủ Biden, Trump khẳng định ông không phải người hâm mộ Meghan và cũng không quan tâm tới cô.

"Có lẽ cô ta đã nghe điều này, nhưng tôi vẫn nói lại, rằng tôi mong Harry gặp thật nhiều may mắn vì cậu sẽ cần tới điều này đấy", Trump nói.

Trong cuộc phỏng vấn với "nữ hoàng truyền thông Mỹ" Oprah Winfrey, được phát sóng trên kênh CBS tối 7/3, Meghan đã "dốc hết ruột gan", cho biết cuộc sống trong hoàng gia quá cô đơn, thiếu sự giúp đỡ đến nỗi cô từng có ý định tự tử. Meghan còn chia sẻ về vấn đề phân biệt chủng tộc, nói rằng có thành viên hoàng gia thậm chí còn lo ngại về màu da của con trai Archie.

Hoàng tử William, anh trai của Harry, sau đó khẳng định Hoàng gia Anh "hoàn toàn không phân biệt chủng tộc", trong khi Nữ hoàng Anh Elizabeth cam kết xem xét vấn đề này và sẽ giải quyết "riêng tư trong gia đình". Nữ hoàng cũng bày tỏ cảm thông với khó khăn của Harry và Meghan khi làm nhiệm vụ hoàng gia.

VnExpress (theo Fox News)