4.000 bệnh nhân phải thở máy, một số dịch vụ bị cấm tới tháng 7

Theo Thủ tướng Anh, Chính phủ nước này sẽ không cân nhắc giảm phong tỏa trong bối cảnh số ca lây nhiễm COVID-19 ở nước này vẫn đang rất cao.          

Truyền thông Anh đưa tin, để phòng chống dịch, Chính phủ Anh sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh tay hơn. Tờ Điện tín của Anh dẫn lời Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 23/1 cho biết, Chính phủ Anh quyết định kéo dài thời gian phong tỏa, đồng nghĩa với việc các nhà hàng, quán bar và các khu vui chơi công cộng ở nước này sẽ tiếp tục bị đóng cửa đến ngày 17/7/2021.

tho may

Theo Thủ tướng Anh, Chính phủ sẽ không cân nhắc giảm phong tỏa trong bối cảnh số ca lây nhiễm COVID-19 ở nước này vẫn đang rất cao.          

Trong khi tờ Daily Mail cũng dẫn lời ông Johnson cho biết,  Anh sẽ buộc các du khách đến từ các quốc gia có nguy cơ cao phải cách ly trong thời gian 10 ngày khi đến Anh. Quyết định chính thức sẽ được công bố trong ngày 24/1.

Số liệu của Chính phủ Anh công bố ngày 23/1 cho thấy, nước Anh đến nay ghi nhận hơn 33.500 ca mắc COVID-19 và hơn 1.340 ca đã tử vong. Điều đáng lo ngại là số bệnh nhân mắc COVID-19 ở Anh phải thở máy đã lần đầu tiên vượt con số 4.000.

Biến thể nCoV ở Anh có thể làm tăng 30% tỷ lệ tử vong

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng biến thể nCoV được phát hiện tại nước này vào cuối tháng 12/2020 có thể gây ra tỷ lệ tử vong cao hơn.

“Chúng tôi được báo cáo rằng ngoài việc lây lan nhanh hơn, còn có một số bằng chứng cho thấy biến thể mới nCoV có thể gây ra tỷ lệ tử vong cao hơn”, thủ tướng Johnson phát biểu trong họp báo ngày 22/1.

Theo Patrick Vallance, Cố vấn khoa học hàng đầu của Anh, nếu xét đối tượng là nam, độ tuổi 60, với chủng nCoV ban đầu, nguy cơ trung bình cứ 1.000 người nhiễm bệnh thì có khoảng 10 người tử vong. Với biến thể mới, cứ 1.000 người nhiễm thì có khoảng 13-14 người tử vong. Tức là, biến thể nCoV làm tăng 30% tỷ lệ tử vong.

Tuy nhiên ông cho rằng kết luận này vẫn chưa đủ mạnh, cần phải nghiên cứu nhiều hơn. Về tốc độ lây lan, ông khẳng định biến thể này có khả năng lây lan cao hơn từ 30 đến 70% so với những biến thể trước đó.

Ian Jones, giáo sư Virology tại Đại học Reading, cho biết: “Mặc dù dữ liệu còn hạn chế và các kết luận là sơ bộ, kết quả tỷ lệ tử vong gia tăng là điều hoàn toàn có thể xảy ra với một chủng virus biến thể”.