London ban bố tình trạng khẩn cấp

Công tác phòng dịch ở thủ đô đang gặp rất nhiều khó khăn khi số bệnh nhân Covid-19 nhập viện tăng mạnh.

Vào hôm qua 8/1, thị trưởng London Sadiq Khan đã đưa ra tuyên bố khẩn cấp để thúc giục chính phủ hỗ trợ hệ thống y tế công. Ông Khan cảnh báo NHS đang trên bờ vực bị quá tải và vi-rút đã vượt tầm kiểm soát.

Hiện có hơn 7,000 bệnh nhân Covid tại các bệnh viện London - nhiều hơn gần 2,000 so đỉnh dịch đầu tháng 4 năm ngoái, trong đó gần 1,000 người phải sử dụng máy thở.

Đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) cho biết người từ 19 đến 30 tuổi nhập viện sau khi nhiễm “chủng vi-rút Kent” mới và đưa ra cảnh báo cho hệ thống y tế trên khắp lục địa Châu Âu. London ghi nhận hơn 10,000 ca mắc mới vào ngày thứ Năm với tỷ lệ mắc 1,035.9 ca trên 100,000 người trong bảy ngày – mức cao nhất trên cả nước.

08 jan daily

Tại London, vi-rút đang lây lan vượt tầm kiểm soát 

Trong một diễn biến đáng báo động khác, tình trạng lây lan đang tăng vọt ở những người lớn tuổi, làm dấy lên lo ngại số ca tử vong cũng tăng mạnh. Tính đến rạng sáng ngày hôm qua, London có 9,306 ca tử vong trên tổng số 78,508 ca mắc. Một số tin đáng chú ý khác:

  • Số người London trên 60 tuổi nhiễm vi-rút tăng gấp 4 lần kể từ đầu tháng 12, với nhiều ca lây lan vào dịp Giáng sinh
  • Các bác sĩ cảnh báo nhân viên ICU gần như kiệt sức với lịch trình làm việc dày đặc có thể khiến bệnh nhân bị tổn thương
  • Các chuyên gia cho biết “không có bằng chứng” cho thấy mặt nạ thở oxy cao áp CPAP có kết quả tốt hơn so với hệ thống máy thở khí xâm lấn khi một số bệnh nhân yếu đi nhanh chóng sau thời gian dài điều trị CPAP
  • Nghiên cứu mới chỉ ra vắc-xin Pfizer có thể có hiệu quả đối với các biến thể Covid-19 tại Kent và Nam Phi
  • Số lượng “sự cố” liên quan tới Covid-19 tại nhà dưỡng lão ở thủ đô tăng, với 99 ca trong vòng 7 ngày trở lại đây

Bệnh viện Hoàng gia London – cơ sở y tế lớn nhất tại thủ đô, có hơn 120 bệnh nhân được điều trị trong ICU và còn khả năng nhận thêm khoảng 30 người vào đơn vị này.

Giáo sư Rupert Pearse cảnh báo Hiệp hội Y học Chăm sóc Đặc biệt tại Châu Âu rằng các bác sĩ cảm thấy "kinh hoàng" trước sự gia tăng ca bệnh ở London.

Ông Pearse nói: “Tình hình thực sự nghiêm trọng. Khối lượng công việc nhiều không tưởng. Bệnh viện của tôi có hơn 120 bệnh nhân ICU. Chúng tôi hy vọng con số này sẽ dừng lại ở khoảng 150 nhưng việc này không thể lường trước được”.

“Nếu con số vượt mức 150, tôi thực sự không chắc bệnh viện sẽ làm gì. Chúng tôi không có giải pháp đề phòng cho tình huống đó. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp tiếp nhận thêm bệnh nhân”.

Sir Simon Stevens, giám đốc điều hành NHS England, thừa nhận rủi ro các bệnh viện London bị quá tải trong 21 ngày tới là hoàn toàn có thể xảy ra.

9londonmajorincident1

Ông Khan kêu gọi toàn bộ người dân ở nhà 

Trong tuyên bố tình trạng khẩn cấp, thị trưởng Khan nói: “Tình hình ở London đang rất nghiêm trọng khi vi-rút lây lan vượt tầm kiểm soát”.

“Các bác sĩ, y tá và nhân viên NHS dũng cảm của chúng ta đang làm việc một cách đáng kinh ngạc, nhưng khi số ca bệnh tăng quá nhanh, các bệnh viện có nguy cơ bị quá tải. Thực tế là họ sẽ hết giường trong vài tuần tới trừ khi tình trạng vi-rút lây lan được cải thiện”.

“Chúng tôi tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì mối đe dọa mà Covid-19 gây ra cho London đang ở mức cực kỳ nghiêm trọng. Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, NHS sẽ bị quá tải và nhiều người phải thiệt mạng”.

Lần cuối cùng London ban bố tình trạng khẩn cấp là sau vụ khủng bố 7/7 vào năm 2005.

“Người dân London đã và đang hy sinh rất nhiều. Hôm nay tôi khẩn cầu mọi người hãy ở nhà và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết”, ông Khan nói.

Trong số những người trên 60 tuổi, số ca mắc kể từ đầu tháng 12 đã tăng lên hơn 12,000 trong vòng 7 ngày tính đến ngày 2/1. Tỷ lệ mắc ở nhóm tuổi này đang tăng nhanh, thậm chí cao hơn so với những nhóm dân số trẻ hơn.

Viethome (Theo Evening Standard)