Cứ 50 người tại Anh có một người mắc Covid-19

Chính phủ Anh ghi nhận cứ 50 người có một người mắc Covid-19, trong bối cảnh nước này phong tỏa toàn quốc lần ba.

Số liệu thống kê từ chính phủ được Thủ tướng Anh Boris Johnson công bố hôm 5/1 cho thấy số bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 ở nước này hiện cao hơn 40% so với thời điểm đỉnh dịch hồi tháng 4.

Lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát, Anh ghi nhận trên 60.000 ca nhiễm mới một ngày, hôm 5/1, đưa tổng số ca mắc Covid-19 lên 2.774.479 và 76.305 ca tử vong.

Giáo sư Chris Whitty, cố vấn y tế trưởng của chính phủ, cho biết số người chết hàng ngày trung bình là khoảng 530 người, dự kiến sẽ còn tăng lên.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến khó lường, Thủ tướng Boris Johnson đã công bố lệnh phong tỏa toàn quốc mới kéo dài đến ít nhất giữa tháng 2, với hy vọng làm chậm sự lây lan của biến thể nCoV.

Ông Johnson cũng cảnh báo những tuần tới sẽ là "khó khăn nhất", khi các trường học và cơ sở kinh doanh không thiết yếu bị đóng cửa, người dân được yêu cầu ở nhà.

so luong nguoi nhiem
Người dân London đeo khẩu trang, đi lại trên đường phố vắng vẻ trong ngày đầu tiên thành phố áp đặt lệnh hạn chế cấp độ 3. Ảnh: NY Times

Thủ tướng hứa sẽ tập trung nỗ lực vào việc triển khai chương trình tiêm chủng rộng khắp nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể mới.

Với gần ba triệu người bệnh, nước Anh đang phải chạy đua với thời gian để phân phối vaccine đến người dân.

"Chúng ta đều biết còn nhiều tuần phía trước phải kiên trì với những biện pháp hạn chế này. Tuy nhiên, tôi muốn cung cấp cho người dân Anh sự minh bạch tối đa nhất về việc triển khai vaccine. Mọi người có thể cập nhật thông tin từng ngày và thấy chúng ta đã đạt được tiến bộ ra sao", ông Johnson cho biết.

Nước Anh sẽ phong tỏa cho đến khi chương trình tiêm chủng được triển khai với bốn nhóm dễ bị tổn thương nhất: cư dân trong viện dưỡng lão và những nhân viên chăm sóc họ, công dân trên 70 tuổi, nhân viên y tế tuyến đầu, người dễ bị tổn thương.

Theo Nadhim Zahawi, Bộ trưởng phụ trách hoạt động triển khai vaccine, bốn nhóm mà Thủ tướng nêu ra bao gồm 13,9 triệu người ở Anh. Mục tiêu này có thể đạt được vào giữa tháng 2 với điều kiện đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng.

Kể từ khi chiến dịch tiêm chủng bắt đầu từ ngày 8 đến 27/12/2020, chưa đến 800.000 người ở Anh được tiêm phòng.

Tuy nhiên, với việc triển khai lô vaccine đầu tiên do Đại học Oxford/AstraZeneca phát triển hôm 5/1, các quan chức Anh cho rằng chiến dịch hiện có thể được đẩy nhanh vì vaccine Oxford dễ vận chuyển và không cần bảo quản ở nhiệt độ quá lạnh.

Nguồn: New York Times