Trafalgar lại biểu tình chống phong tỏa, 16 người bị bắt

9 sĩ quan cũng bị thương sau khi người biểu tình đụng độ với cảnh sát hôm thứ 7 (26/9) vừa rồi tại quảng trường Trafalgar, London.

trafalgar

Hình ảnh tại cuộc biểu tình

Hàng nghìn người đã tập trung tại Quảng trường Trafalgar hôm thứ 7 (26/9), mang theo cờ và biểu ngữ để tham gia biểu tình với khẩu hiệu “Chúng tôi không cho phép”. Phần lớn người tham dự không đeo khẩu trang hoặc giữ khoảng cách an toàn. Những người biểu tình phản đối các biện pháp ngăn phòng dịch của Chính phủ, đã cùng hô vang “Chúng tôi sẽ chiến thắng”.

Cảnh sát đã xuất hiện để giải tán đám đông do không tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội. Tuy nhiên, họ gặp phải sự kháng cự của nhóm biểu tình.

Nhiều chai lọ đã bị ném về phía lực lượng chức năng. Cảnh sát cũng phải dùng đến dùi cui để trấn áp những cá nhân quá khích. Kết quả là hai bên đều có người bị thương.

Ngay tại hiện trường, ít nhất ba người biểu tình và một sĩ quan cần đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế.

Scotland Yard cho biết 16 người đã bị bắt vì nhiều tội danh khác nhau bao gồm vi phạm quy định chống dịch, gây rối trật tự công cộng và tấn công cảnh sát.

Tổng cộng có chín sĩ quan bị thương, hai trong số đó phải nhập viện điều trị vì bị thương ở đầu.

trafalgar2

Hầu hết những người biểu tình không đeo khẩu trang

Thị trưởng London Sadiq Khan nhấn mạnh các cuộc tụ tập lớn, bao gồm cả biểu tình, vẫn bị cấm để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

"Hành vi liều lĩnh và bạo lực của một số người biểu tình đã khiến các sĩ quan cảnh sát bị thương. Họ cũng đặt sự an toàn của thành phố chúng ta vào nguy hiểm trong khi đất nước đang ở giai đoạn quan trọng của cuộc chiến chống dịch. Việc này là không thể chấp nhận được”, ông Khan nói.

Ông Khan khẳng định sẽ không “để sự hy sinh và cố gắng của toàn bộ người dân London bị phá hoại bởi hành vì ích kỷ của vài người”.

"Chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất cứ ai phạm luật và hành hung các sĩ quan. Họ sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng”, ngài thị trưởng cảnh báo.

Cảnh sát Metropolitan cho biết cuộc biểu tình bị giải tán do đám đông không tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội và có thể làm vi-rút lây lan.

“Những người biểu tình ở quảng trường Trafalgar không thể duy trì khoảng cách an toàn và tuân thủ các luật phòng dịch khác”, chỉ hủy Ade Adelekan nói, “Những người tổ chức cũng không quan tâm đến việc này”.

Ông cũng cho biết: "Hành động thiếu sót này đi ngược lại với các đánh giá rủi ro những người đứng đầu cuộc buổi tình nộp vào đêm hôm trước (25/9)."

Viethome (Theo iTV)