Nợ quốc gia của Vương quốc Anh đạt mức cao kỷ lục

Nợ quốc gia của Vương quốc Anh đạt mức cao kỷ lục

Số liệu mới nhất cho thấy nợ quốc gia của Anh đã đạt mức kỷ lục mới vào cuối tháng 8 khi lĩnh vực công vay khoảng 35,9 tỷ bảng Anh.

gettyimages 1052462520 wide f78d67c31de65de060ebaa8cc2c7cfb9d9170cff

Khoản nợ đạt 2.023,9 tỷ bảng Anh chỉ vài tuần sau khi vượt qua 2 nghìn tỷ bảng lần đầu tiên vào tháng 7. Con số này cao hơn 249,5 tỷ bảng Anh so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu mới từ Văn phòng Thống kê Quốc gia.

Lĩnh vực công vay khoảng 35,9 tỷ bảng Anh vào tháng 8, đẩy tỷ trọng  khoản vay lên đến 101,9% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Nguyên nhân của tình trạng này là do Chính Phủ đã chi hàng nghìn tỷ bảng Anh- để bù đắp cho sự hỗn loạn của nền kinh tế do khủng hoảng Covid-19 gây ra. Thông tin được công bố chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng tài chính Rishi Sunak thông báo gia hạn các chương trình cho vay và chương trình hỗ trợ việc làm mới để thay thế cho chương trình nghỉ phép có lương của người lao động.

Vào tháng 7,  lần đầu tiên kể từ đầu những năm 1960, khoản vay đã tăng cao hơn GDP.

Tất cả những điều trên được mô tả như một bức tranh rõ nét về những khoản chi phí khổng lồ liên quan đến việc chống lại đại dịch.

Hầu hết các quốc gia đều vay tiền ngay cả trong thời điểm thuận lợi. Theo đó, nước Anh đã vay 5,4 tỷ bảng Anh vào tháng 8 năm ngoái. Nhưng năm nay quy mô của khoản vay là điều chưa từng có

Tuy nhiên các khoản vay vẫn ít hơn so với con số mà các nhà phân tích dự đoán. Pantheon Macroeconomics đã đưa ra một con số trung bình về những gì mà các nhà phân tích dự đoán. Khoản vay được dự đoán trị giá 38 tỷ bảng Anh vào tháng 8.

Khi đưa ra các biện pháp mới để bảo vệ việc làm và nền kinh tế trong những tháng tới, Ông Sunak tuyên bố chương trình cho người lao động nghỉ phép có lương cho đến nay đã tiêu tốn của Bộ Tài chính hơn 39 tỷ bảng Anh.

Các quan chức đã buộc phải chuyển sang các khoản vay để bù đắp tiền mặt, đặc biệt là khi số thuế thu được giảm.

Số liệu từ ONS cho thấy thuế mà chính phủ thu được đạt 37,3 tỷ bảng vào tháng trước, thấp hơn 7,5 tỷ bảng so với một năm trước. Bên cạnh đó, thuế VAT, thuế thu nhập Doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đã được giảm đáng kể.

Số tiền này được sử dụng để tài trợ cho khoản chi tiêu hàng ngày trị giá 78,5 tỷ bảng Anh của Chính Phủ- cao hơn 19,5 tỷ bảng Anh so với tháng 8 năm 2019.

Bên cạnh đó, Chính Phủ đã chi hơn 6 tỷ bảng Anh để hỗ trợ tiền lương cho người lao động nghỉ phép, trong khi 4,7 tỷ bảng Anh dùng để hỗ trợ cho những hộ tự kinh doanh.


Viethome (Theo Metro)